Bên lề Quốc hội: Giảm nghèo bền vững cần đi vào giải pháp căn cơ

Bên lề Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XV, các đại biểu Quốc hội đã có những trao đổi về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.  

Hoà Thượng Thích Thanh Quyết (Đoàn Quảng Ninh): Quản lý chắc tiền vốn hỗ trợ  

Dịch COVID - 19 xảy đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của nhân dân. Những người có việc làm bấp bênh nay gặp dịch bệnh sẽ càng khó khăn hơn, rơi vào nhóm người nghèo, cần được hỗ trợ. Vì thế, thời gian tới, tỷ lệ người nghèo sẽ tăng. 

Clip Hoà thượng Thích Thanh Quyết trả lời:

Theo tôi, với số vốn phân bổ trước cần có điều chỉnh phù hợp hơn và phải quản lý thật chặt.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID - 19, Quảng Ninh đã có những hành động tốt nhất cho người dân trên địa bàn. 

Đầu năm 2021, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các tổ chức, cá nhân hỗ trợ phòng áp lực âm điều trị COVID-19. Trong khi cả nước có 5 phòng áp lực âm thì Quảng Ninh xung phong thực hiện đầu tư 1 phòng áp lực âm. Phòng này được chuyển ngay về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. Sở dĩ Quảng Ninh xung phong thực hiện việc này bởi Quảng Ninh là trung tâm du lịch cũng như có đường biên giới nên nguy cơ với dịch COVID-19 nhiều hơn.

Phật giáo cũng có những hành động cụ thể như: Siêu thị 0 đồng, hỗ trợ những suất ăn cho đồng bào, viện trợ thuốc, giúp những gia đình nghèo…qua đó, phần nào thể hiện sự chung tay của Phật giáo với nhân dân, người nghèo bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.  

Đại biểu Đặng Thuần Phong (Đoàn Cần Thơ):  Rà soát các hạng mục, tránh trùng lặp ở địa phương  

Ba chương trình mục tiêu quốc gia (Về giảm nghèo bền vững; Phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi; Xây dựng nông thôn mới) có tổng vốn đầu tư 100 nghìn tỷ đồng. Trong đó, mức phân bổ cụ thể như sau: Phát triển kinh tế - xã hội là 50 nghìn tỷ đồng; Nông thôn mới là 30 nghìn tỷ đồng; Giảm nghèo bền vững là 20 nghìn tỷ đồng.  

Chú thích ảnh
Đại biểu Đặng Thuần Phong. 

Tuy nhiên, qua thực tế chúng ta phải rà soát lại các hạng mục để tránh trùng lặp trên địa bàn, đối tượng với các tiểu dự án khác. Mặt khác, nếu điều chỉnh những trùng lặp này mà không điều chỉnh vốn là chưa tương thích.  

Hiện 63 tỉnh thành đã chuẩn bị cho chương trình mục tiêu quốc gia nhưng lại không chuẩn bị ngân sách địa phương đối ứng. Tờ trình không thay đổi, danh mục không thay đổi, chưa kể các chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi, chương trình nông thôn mới cũng phải chuẩn bị. Do đó, nếu đưa ra thì địa phương lấy đâu vốn để đối ứng? Không có tính toán từ trước thì lấy tiền đâu để thực hiện?  

Đại biểu Cao Thị Xuân (Đoàn Thanh Hoá): Tránh tình trạng chính sách không đi liền ngân sách

Thực tế, có tình trạng người dân tộc thiểu số không có đất, nay đây mai đó. Họ vừa thiếu đất ở vừa thiếu đất sản xuất. Bên cạnh đó, đất nông trường sử dụng hiện nay không hiệu quả. Điều này khiến bà con vẫn giảm nghèo nhưng không bền vững. Đề nghị Chính phủ tiếp tục quyết liệt xử lý.  

Chính phủ phấn đấu năm 2025 giải quyết đất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Để thực hiện điều này, theo tôi, Nghị quyết 88 phê duyệt tổng thể Chương trình mục tiêu quốc gia có ý nghĩa sâu sắc. Để Nghị quyết 88 đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét, tránh tình trạng chính sách không đi liền ngân sách, tôi đề nghị Chính phủ bố trí đủ nguồn lực.  

Do hộ nghèo chủ yếu sống ở nông thôn, miền núi nên 3 chương trình này không bố trí đủ nguồn lực thì không giải quyết được vấn đề căn cơ đói nghèo của đồng bào dân tộc thiểu số.  

Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và địa phương phải chịu trách nhiệm chính và bố trí nguồn lực để làm sao để có quỹ đất cho người dân ở. 

Đại biểu Nguyễn Quang Huân (Đoàn Bình Dương): Lập "bản đồ nghèo"

Nếu chúng ta không nâng cao dân trí, không nâng cao trình độ giáo dục thì việc phát triển bền vững ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ thiếu tính ổn định. Với mục tiêu chương trình giảm nghèo, điều quan trọng nhất là phải lập ra được "bản đồ nghèo". Nếu chúng ta cứ thấy chỗ nào nghèo là đầu tư dàn trải mà không có cái nhìn tổng thể thì chương trình giảm nghèo bền vững không đạt được hiệu quả. "Bản đồ nghèo" sẽ cho chúng ta thấy được chỗ nào cấp bách cần đầu tư. 

Bài, clip: Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.