Bên lề Quốc hội: 'Cả hai phương án đều không đủ cơ sở khoa học'

Quy định chuyển tòa án hay cơ quan thuế xử lý tài sản giải trình không hợp lý về nguồn gốc tại dự Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) băn khoăn với cả 2 phương án tại Điều 52 xử lý tài sản không chứng minh được mà dự thảo luật đưa ra, kể cả phương án đưa ra Tòa án lẫn phương án truy thu thuế.

Chú thích ảnh
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng.

“Tôi đã phát biểu nhiều lần về vấn đề này, cả 2 phương án đều không đủ cơ sở khoa học, chỉ giải quyết tình thế chứ không đúng. Truy thu thuế không đúng vì tài sản đã được hình thành trên cơ sở đóng thuế từ trước, chẳng hạn xây nhà đã nộp nhiều thuế, vậy có phải thuế chồng thuế không? Còn đưa ra tòa thì ai đi kiện, tại sao đi kiện, không có hợp đồng, cũng không có vi phạm hợp đồng. Muốn đưa ra tòa về dân sự thì phải làm rõ có hợp đồng hay không có hợp đồng. Trong trường hợp này không có hợp đồng thì ai đi kiện”, đại biểu Nhưỡng băn khoăn.

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng: Cứ làm tốt các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng hiện hành là tốt nhất. Tính từ thời điểm Luật có hiệu lực trở đi, từ 1/1/2019, nếu ai không giải trình được tài sản thì xử lý tài sản đó, nếu phát hiện tham nhũng thì thu luôn. Còn tính từ 31/12/2018 về trước thì coi như đó là tài sản bình thường và nếu phát hiện tham nhũng như thế nào thì xử lý đúng như thế.

“Như vậy thì đảm bảo phân biệt rõ thời điểm, bởi từ trước đến nay ta chỉ kê khai tài sản mà không yêu trình phải giải trình tài sản. Nếu “vơ” tất cả tài sản từ trước đến khi Luật có hiệu lực thì không công bằng”, ông Nhưỡng nói.

Trong khi đó, một số đại biểu khác lại ủng hộ phương án đưa ra tòa phân xử. Theo đại biểu Nguyễn Văn Hiển (Lâm Đồng), đây là dự án luật rất khó, rất phức tạp và đã được thảo luận kĩ lưỡng. Với 2 phương án mà dự thảo đưa ra, ông Hiển cho rằng mỗi phương án đều có điểm tích cực nhưng cũng có hạn chế, trong đó phương án đưa ra tòa có tính hợp lý cao hơn.

Chú thích ảnh
Đại biểu Nguyễn Văn Hiển. Ảnh: quochoi.vn

“Khi xem xét giải trình tính không hợp lý để kết luận tài sản hợp pháp hay không do cơ quan tư pháp phán quyết thì sẽ đảm bảo tính nghiêm minh của nhà nước pháp quyền”, ông Hiển đánh giá.

Đại biểu Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hóa) cũng cho rằng phương án đưa ra tòa là có khả thi cao hơn. Tài sản tham nhũng hay không tham nhũng, phát sinh sau khi kê khai lần cuối, không giải trình được thì rõ ràng có vấn đề. Việc này chuyển Tòa án xem xét tính thực tiễn của tài sản tăng thêm này, xử lý thế nào cho hợp lý.

Chú thích ảnh
TS. Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Ông Lợi nói: “Các phương án đưa ra đều có lý lẽ của nó nhưng tôi nghiêng về phương án đưa ra Tòa án xem xét, được sự đồng tình của người dân cao hơn”.

Đại biểu Nguyễn Văn Hiển vẫn còn băn khoăn với hệ thống cơ quan kiểm soát tài sản như hiện nay. Phương án đưa ra sẽ tạo áp lực rất lớn cho cơ quan kiểm soát tài sản trên nhiều khía cạnh: liệu có đủ năng lực và chuyên môn để thực hiện trước tòa hay không bởi tham gia tố tụng đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao.

“Trong nhiều trường hợp, người phải giải trình có chức vụ, quyền hạn cao hơn thì đòi hỏi cá nhân được giao nhiệm vụ kiểm soát phải có bản lĩnh. Nếu như phương án này được thông qua thì trong quá trình hướng dẫn thi hành và chuẩn bị áp dụng phải kèm nhiều điều kiện đảm bảo khác để cơ quan giám sát có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ”, ông Hiển đặt giả thiết.

Hoàng Dương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.