Bên lề kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV: Cân nhắc việc bỏ án tử hình đối với một số tội danh

Tại kỳ họp Quốc hội lần này, một trong những đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự là dự kiến bỏ hình phạt tử hình và thay thế bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án tại 8/18 tội danh có khung hình phạt tử hình ở Bộ luật Hình sự hiện hành, trong đó có tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.
Chú thích ảnh
Đại biểu Lê Hữu Trí (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hoà) trả lời phỏng vấn.

Liên quan đến đề xuất này, trao đổi bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu bày tỏ quan điểm không đồng tình, cho rằng Quốc hội cần cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và ngăn chặn các hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, sự phát triển của đất nước.

Theo đại biểu Lê Hữu Trí (Khánh Hòa), luật pháp hiện hành quy định các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh là một loại tội phạm bị xử lý ở khung hình phạt cao nhất là tử hình. Thời gian gần đây, cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ rất nhiều vụ việc và các đối tượng liên quan đến việc sản xuất, buôn bán thuốc, thực phẩm chức năng giả với tính chất và quy mô lớn hơn trước đây rất nhiều. Đây là vấn đề gây bức xúc dư luận xã hội.

Đại biểu Lê Hữu Trí cho rằng, đã đến lúc cần đánh giá đúng mức độ nghiêm trọng của vấn đề; cần coi đây là một loại tội phạm được xem xét áp dụng các chế tài trừng phạt đúng với tính chất của hành động phạm pháp, cụ thể là phải tăng hình phạt đối với loại tội phạm này. Do vậy, theo đại biểu tỉnh Khánh Hòa, cần cân nhắc việc bỏ án tử hình đối với tội danh sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; đánh giá toàn diện trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Đại biểu nhấn mạnh, hàng giả, thuốc giả, thực phẩm giả vẫn đang lưu hành tại Việt Nam đã gây ra sự bất ổn lớn trong xã hội, đặt ra yêu cầu cho cơ quan chức năng phải có biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn, từ đó tạo niềm tin trong quần chúng nhân nhân đối với công tác thực thi pháp luật tại Việt Nam.

Cùng chia sẻ về vấn đề trên, đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai), việc sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh đã trở thành vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay, không những ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, mà còn ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của quốc gia, thậm chí là sự tồn vong của dân tộc. Đại biểu đánh giá, mức độ và phạm vi ảnh hưởng của hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh vô cùng lớn.

Chú thích ảnh
Đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai) trả lời phỏng vấn.

Do đó, đại biểu Trịnh Xuân An đề xuất, cần phải tăng chế tài hình sự đối với hành vi này, cùng với đó là việc nghiên cứu áp dụng tăng các chế tài xử phạt hành chính khác kèm theo. Đại biểu Trịnh Xuân An bày tỏ sự đồng tình với việc tăng khung hình phạt đối với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, nhằm tăng tính răn đe mạnh mẽ đối với các đối tượng có ý định hoặc đang thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

Bên cạnh đó, theo đại biểu Xuân An, cần nghiên cứu, xem xét việc bãi bỏ án tử hình đối với loại tội phạm này, bởi xét về tính logic của pháp luật, chúng ta đã tăng khung hình phạt để tăng tính răn đe, việc bỏ án tử hình sẽ làm suy giảm tính răn đe đối với loại tội phạm có tính chất và phạm vi ảnh hưởng lớn đối với xã hội. Do vậy, cần cân nhắc kỹ lưỡng để bảo vệ người dân, thúc đẩy sự phát triển của đất nước và đề cao tính nghiêm minh của pháp luật.

Bài, ảnh: Hải Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.