Bên lề kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV: Các đại biểu hài lòng với phiên chất vấn sáng

Đa số đại biểu Quốc hội đều đánh giá: Trong phiên chất vấn sáng 6/11, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường trả lời chắc chắn, nắm được tình hình thực tế và có những dẫn chứng cụ thể.
Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội Quàng Văn Hương trao đổi bên hành lang Quốc hội.

Trao đổi tại hành lang Quốc hội sáng 6/11 về phiên chất vấn đầu tiên của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XIV, Đại biểu Quàng Văn Hương, Phó trưởng đoàn Quốc hội tỉnh Sơn La nhận xét: “Trong phiên chất vấn sáng nay, tôi quan tâm nhiều hơn tới lĩnh vực dân tộc miền núi. Với thời gian không nhiều, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã cố gắng tập trung trả lời các câu hỏi, thể hiện nắm chắc tình hình ở địa phương, như tại các tỉnh: Đắk Nông, Kon Tum, Sơn La… phần trả lời của Bộ trưởng cũng đã cơ bản đáp ứng được mong muốn của các đại biểu, nêu được những dẫn chứng thực tế. Đặc biệt Bộ trưởng cũng đã nắm được những khó khăn của các địa phương”.

Tuy nhiên, theo đại biểu Quàng Văn Hương, nông nghiệp, nông thôn là lĩnh vực rất lớn, chỉ 3 phút thì khó có thể đáp ứng được những thắc mắc; vì vậy, có những nội dung Bộ trưởng trả lời được, nhưng có những nội dung vẫn còn khái quát, chưa đáp ứng được như giải pháp căn cơ để phát triển được nông nghiệp miền núi. Ví dụ như giải pháp cho khả năng tái đàn của dịch tả lợn châu Phi; bởi ở khu vực miền núi bà con rất nghèo, phải vay vốn để sản xuất nên khi có dịch bệnh, họ khó có thể dễ dàng tái đàn như ở miền xuôi hay các khu vực khác… 

Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Việt Thắng, đoàn Bến Tre.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Việt Thắng, đoàn Bến Tre cũng đánh giá: “Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường nắm chắc lĩnh vực của mình, trả lời khá chặt chẽ, sâu sát, nắm chắc vấn đề. Nhất vấn đề về tàu bè của ngư dân, đặc biệt nội dung tàu sắt, Bộ trưởng đã nắm chắc các sự việc cụ thể, số liệu về số tàu đóng mới, tàu sắt, số tàu còn phải nợ… cho thấy sự sát sao với tình hình thực tế. Tuy vẫn có những câu đại biểu phải hỏi thêm, chất vấn lại, nhưng về cơ bản phần trả lời đã đáp ứng được những ý chính mà cử tri rất quan tâm”.

“Tôi đánh giá cao việc Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp với mong muốn trong quá trình phát triển sẽ áp dụng khoa học kỹ thuật, nông nghiệp sẽ hình thành chuỗi để gia tăng giá trị cho nông sản. Thực tế, với một lĩnh vực rộng như nông nghiệp thì phần trả lời ngắn này chưa thể đáp ứng đầy đủ, còn chung chung. Tôi nghĩ sau phiên này Bộ trưởng sẽ nghiên cứu thấu đáo hơn và sẽ có câu trả lời đầy đủ hơn. Câu hỏi của tôi tại phiên chất vấn là vấn đề giải quyết nợ xấu cho ngư dân, lúc đầu Bộ trưởng trả lời chưa rõ ràng nhưng khi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trả lời thì tôi thấy đã hài lòng”, đại biểu Lê Công Nhường, đoàn Bình Định cho biết.

Tin, ảnh: Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.