Bên lề Kỳ họp bất thường lần thứ 9, Quốc hội khóa XV: Nỗ lực cho mục tiêu GDP tăng 8% trở lên

Tại kỳ họp bất thường lần thứ 9, Chính phủ đã trình Quốc hội Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, đặt mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên.
Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang Trần Văn Lâm phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Trao đổi về nội dung này, các đại biểu Quốc hội nhận định có nhiều yếu tố thuận lợi, khó khăn để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng; đồng thời kiến nghị những giải pháp.

Các đại biểu cũng nhấn mạnh về việc hoàn thiện thể chế, pháp luật; khơi thông và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công; thúc đẩy đầu tư tư nhân và công nghiệp chế biến, chế tạo; thúc đẩy tiêu dùng, thu hút khách du lịch; thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, phát triển lực lượng sản xuất mới, tiên tiến…

Đại biểu Trần Văn Lâm (Bắc Giang) nhấn mạnh yếu tố đảm bảo kinh tế vĩ mô, lạm phát ở mức hợp lý, đồng thời có giải pháp kích thích tiêu dùng, bởi thị trường trong nước rất quan trọng và có dư địa cho tăng trưởng. “Tích lũy và tiêu dùng là mối quan hệ, cân đối lớn trong nền kinh tế phải giải quyết hài hòa, cần có chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ phù hợp. Bên cạnh đó, để kích thích được đầu tư, đưa tiền vào sản xuất kinh doanh thì giải pháp quan trọng là kiểm soát lạm phát, nếu không tài sản, dòng tiền sẽ chảy vào các kênh đầu cơ, tiết kiệm” - đại biểu phân tích.

Bên cạnh đó là cần có những giải pháp tháo gỡ vướng mắc ở nhiều dự án và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, có giải pháp về tín dụng, từ đó tạo động lực cho tăng trưởng. Theo đại biểu, đây sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng nhất trong thời gian tới. Trong nhóm giải pháp về thúc đẩy đầu tư công nên tập trung vào chi đầu tư cho hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ, cho chuyển đổi số...

Phân tích về động lực tăng trưởng, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, quyết tâm tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy, giảm gánh nặng cho bộ máy Nhà nước cũng như ngân sách là động lực đầu tiên, tạo thuận lợi cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 8%. Đại biểu cũng nhấn mạnh việc sắp xếp bộ máy sẽ tạo ra những xáo trộn và thách thức nhất định, nhưng đây là việc cần phải làm. Đại biểu cũng cho rằng cần có những cách làm mới tạo ra động lực tăng trưởng mới.

Bên cạnh đó, các đại biểu cho rằng, bên cạnh thuận lợi thì năm 2025 sẽ có nhiều việc phải làm để đạt được mục tiêu 8%. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) chia sẻ, đây là mục tiêu tăng trưởng phần lớn các đại biểu đồng tình, nhưng để thực hiện được phải có những nỗ lực vượt bậc, có sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của mỗi người dân. Theo đại biểu, cần chuẩn bị nhiều điều kiện khác nhau, trong đó điều kiện quan trọng nhất là yếu tố con người.

“Trong đó chúng ta phải xem xét về vấn đề tăng năng suất lao động, đi liền với các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất. Phải chú trọng triển khai các dự án trọng điểm sắp tới, cũng như kế hoạch các dự án trọng điểm khác để duy trì tốc độ tăng trưởng” - đại biểu phân tích.

Đại biểu Việt Nga cho rằng cần đưa ra các kịch bản để ứng phó linh hoạt, nhanh nhạy nhất với các bối cảnh diễn ra để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.