Belarus trả đũa sau khi Ba Lan đóng cửa biên giới

Căng thẳng vẫn tiếp diễn giữa hai nước láng giềng Ba Lan và Belarus liên quan đến vấn đề cửa khẩu biên giới.

Binh sĩ Belarus tham gia một buổi huấn luyện quân sự ở ngoại ô thủ đô Minsk. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Binh sĩ Belarus tham gia một buổi huấn luyện quân sự ở ngoại ô thủ đô Minsk. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Theo hãng thông tấn Ba Lan (PAP), Belarus mới đây đã cấm các công ty vận tải của Ba Lan sử dụng các cửa khẩu biên giới với Latvia và Litva sau khi Ba Lan đóng cửa một trong hai cửa khẩu biên giới với Belarus.

Tuần trước, Ba Lan đã đóng cửa cửa khẩu quan trọng tại Bobrowniki, ở phía đông bắc của nước này, sau khi Andrzej Poczobut, một nhà hoạt động và nhà báo người Ba Lan gốc Belarus, bị kết án 8 năm tù vì tội "kích động hận thù tôn giáo". Phán quyết của tòa án Belarus đã bị Ba Lan và phương Tây chỉ trích mạnh mẽ.

Bobrowniki là một trong hai cửa khẩu biên giới duy nhất trên biên giới Ba Lan-Belarus cho xe tải hoạt động. Trước đó, Ba Lan đã đóng cửa hai cửa khẩu khác với Belarus sau cuộc khủng hoảng di cư năm 2021 khi hàng nghìn người tìm cách vào Ba Lan từ Belarus.

Người phát ngôn của Lực lượng Biên phòng Ba Lan, Anna Michalska, nói với PAP hôm 18/2 rằng: "Các công ty vận tải Ba Lan trở về hoặc đi đến Belarus chỉ được thông quan tại cửa khẩu Kukuryki-Koroszczyn (ở phía Đông Ba Lan)".

"Do những hạn chế mà Belarus áp đặt, các công ty vận tải Ba Lan không được sử dụng các cửa khẩu biên giới (giữa Belarus - PAP) với Litva và Latvia", bà Michalska nói thêm.

Bộ Ngoại giao Belarus đã công bố động thái này trước đó nhằm đáp trả việc Ba Lan đóng cửa cửa khẩu quan trọng của họ.

Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan Mariusz Kaminski đã phản ứng rằng Warsaw sẽ trả đũa tương ứng.

"Nếu chính quyền Belarus thực hiện các hạn chế đối với các hãng vận tải Ba Lan, chúng tôi cũng sẽ phản ứng tương tự đối với các hãng vận tải Belarus", ông Kaminski viết trên Twitter.

Về phần mình, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã bình luận về quyết định của Belerus rằng: "Ba Lan có ý định công bằng, tốt đẹp và muốn có quan hệ tốt với các nước láng giềng. Nhưng nếu ai đó gây sự với chúng tôi, họ có thể chịu phản ứng cứng rắn".

Công Thuận/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.