Bel khởi công nhà máy triệu đô tại Việt Nam

Ngày 8/7, tại khu công nghiệp Sóng Thần 3 (tỉnh Bình Dương), công ty Bel Việt Nam (nhà sản xuất thương hiệu phô mai nổi tiếng Con bò cười) đã khởi công xây dựng dự án nhà máy mới tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư lên đến 17 triệu đô la Mỹ

Ngày 8/7, tại khu công nghiệp Sóng Thần 3 (tỉnh Bình Dương), công ty Bel Việt Nam (nhà sản xuất thương hiệu phô mai nổi tiếng Con bò cười) đã khởi công dự án nhà máy mới tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư lên đến 17 triệu đô la Mỹ.

Bel khởi công nhà máy triệu đô tại Việt Nam ảnh 1

Động thổ khởi công xây dựng nhà máy Bel Việt Nam tại KCN Sóng Thần 3

Ông Chafiq Hammadi, Giám đốc điều hành của Bel Việt Nam, cho biết Việt Nam là quốc gia duy nhất tại châu Á mà Bel chọn đặt nhà máy. Đây không chỉ là nhà máy thông thường mà là khu phức hợp sản xuất, nghiên cứu và phát triển. “Với chiến lược phát triển dài hạn cho thị trường Việt Nam và Đông Nam Á trong tương lai, chúng tôi quyết định tập trung gia tăng năng lực sản xuất của Bel tại Việt Nam”, ông Chafiq Hammadi khẳng định.

Ở giai đoạn 1, nhà máy mới có diện tích 17.000 m2 bắt đầu hoạt động vào quý 3/2016 sẽ thay thế nhà máy hiện nay (cũng tại Bình Dương) và nâng công suất lên cao gấp 9 lần. Nhà máy mới không chỉ tập trung sản xuất dòng phô mai Con bò cười tại Việt Nam mà còn nghiên cứu phát triển các sản phẩm đa dạng mới trong tương lai.

Chiến lược phát triển dài hạn của Bel Việt Nam là trở thành trung tâm cung ứng sản phẩm cho toàn khu vực Đông Nam Á. Tận dụng lợi thế là lực lượng lao động có tay nghề, cũng như những chính sách ưu đãi của Hiệp định tự do thương mại AEC, nhà máy sẽ mang các sản phẩm vươn ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, phục vụ toàn bộ thị trường Đông Nam Á. Trước mắt, công ty sẽ tập trung vào thị trường Phillippines, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Malaysia và Lào, tiếp theo đó là Indonesia và Myanmar.

M.T

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.