Bế mạc Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc năm 2018

Tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam (Thành phố Hồ Chí Minh), Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc 2018 đã chính thức bế mạc sau gần nửa tháng diễn ra sôi nổi (từ ngày 11 – 25/4).
Bế mạc Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc năm 2018 ảnh 1

Ban tổ chức trao tặng Giải Huy chương Vàng cho tập thể xuất sắc tại Liên hoan. Ảnh: Gia Thuận/TTXVN

Với 27 vở diễn đến từ 22 đơn vị nghệ thuật (trong đó có 13 đơn vị xã hội hóa) trên cả nước, khán giả yêu mến sân khấu kịch nói Thành phố Hồ Chí Minh đã có dịp thưởng thức những tác phẩm xuất sắc ghi dấu ấn của các đơn vị nghệ thuật thông qua hình thức thể hiện và đề tài phong phú như: Đề tài về chiến tranh cách mạng; hiện thực phê phán; cổ trang; tâm lý xã hội; kịch văn học; giả tưởng…

Kết quả, Hội đồng nghệ thuật Liên hoan đã trao Giải vở diễn Huy chương Vàng dành cho 4 tác phẩm xuất sắc nhất là: “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” (Nhà hát kịch Tuổi trẻ), “Bão tố Trường Sơn” (Nhà hát Kịch Việt Nam), “Tiếng giày đêm” (Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giải trí Hero Film), “Vùng lạnh” (Nhà hát Kịch Hà Nội).

Huy chương bạc được trao cho các vở : “Gương mặt kẻ khác” (Nhà hát Sân khấu Nhỏ 5B), “Người mẹ thứ hai” (Nhà hát Kịch Thành phố Hồ Chí Minh), “Yêu là thoát tội” (Nhà hát Thế giới Trẻ), “Gặp lại người đã chết” (Đoàn Kịch nói Công an Nhân dân); “Khi con tốt sang sông” (Nhà hát Kịch Quân đội), “Dưới ánh đèn” (Câu lạc bộ Sân khấu thể nghiệm Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam).

Bế mạc Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc năm 2018 ảnh 2

Vở diễn "Kiều" của Nhà hát kịch Việt Nam công diễn tại Liên hoan Sân khấu kịch nói toàn quốc năm 2018. Ảnh: Thế Anh/TTXVN

Về Giải cá nhân, Ban tổ chức trao tặng 39 Huy chương Vàng và 63 Huy chương Bạc cho các nghệ sĩ xuất sắc như: Nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, Hoài Linh, Mỹ Uyên, Trịnh Kim Chi, Công Lý, Đàm Loan…

Ngoài ra, Liên hoan còn ghi nhận các thành phần sáng tạo với các giải thưởng gồm: Tác giả xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc dành cho tác giả Lê Chí Trung và đạo diễn Trần Minh Ngọc với vở diễn “Tiếng giày đêm” (Hero Film); Nhạc sĩ xuất sắc - nhạc sĩ Đức Trịnh với vở diễn “Khi con tốt sang sông” (Nhà hát Kịch Quân đội); Hoạ sĩ xuất sắc - hoạ sĩ Lê Sơn với vở diễn “Bão tố Trường Sơn” (Nhà hát Kịch Việt Nam); Đạo diễn trẻ triển vọng - đạo diễn Lê Đăng Khoa với vở diễn “Hiu hiu gió bấc” (Sân khấu Buffalo).

Dịp này, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trao tặng Bằng khen cho 22 đơn vị tham dự Liên hoan; bằng khen cho các diễn viên trẻ triển vọng là các bé: Huyền My, Thuận Phát, Ngân Chi, Thuỵ Bình, Quốc Dương; tặng Bằng khen cho vở diễn “Rặng trâm bầu” về tác phẩm dàn dựng thuộc đề tài chiến tranh cách mạng.

Đánh giá tổng kết Liên hoan, tác giả Lê Quý Hiền, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật, chia sẻ: Qua 27 vở diễn với đề tài phong phú đã cho thấy sân khấu kịch nói Việt Nam không đánh mất chức năng là mũi nhọn đi vào cuộc sống, phần nào nói được những điều nhân dân nghĩ, nhân dân quan tâm và bằng ngôn ngữ sân khấu mang tính đặc trưng loại hình đã có những đóng góp mới trong tiến trình phát triển của sân khấu kịch nói nói riêng và sân khấu nước nhà nói chung.

Lạc quan về những kết quả đạt được trong kỳ liên hoan năm nay, ông Lê Quý Hiền cho biết: Đáng mừng và ghi nhận là lực lượng trẻ trong các thành phần vở diễn từ tác giả, đạo diễn, diễn viên và các thành phần sáng tạo khác đã xuất hiện đông đảo hơn trong sự nối tiếp của dòng chảy sân khấu nước nhà. Đây có thể xem như là một tín hiệu tín cực về niềm tin và hy vọng phát triển của sân khấu trong tương lai.

Gia Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Làm mới sách để nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc trẻ

Từ dịch mới, đầu tư mỹ thuật đến phát triển sách số, các đơn vị xuất bản đang đưa những trang sách quen thuộc đến gần người trẻ. Để sự quan tâm ấy thành thói quen đọc, đổi mới cần đi cùng chất lượng nội dung, giá sách hợp lý và môi trường đọc theo định hướng Nghị quyết 80-NQ/TW.

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.