Nhạc kịch về huyền thoại Thần Độc Cước lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Lễ hội biển Sầm Sơn

Lần đầu tiên, một chương trình sử dụng những công nghệ trình diễn hiện đại, nội dung được “trẻ hoá” để hướng tới nhiều đối tượng khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ, sẽ diễn ra tại Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2018 vào ngày 21/4/2018, tại Quảng trường B, thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa). Đây cũng được xem là một sự đột phá của Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn, được tổ chức nhiều năm qua.

Với chủ đề “Khát vọng Thành phố trẻ”, chương trình nghệ thuật khai mạc “Lễ hội biển Sầm Sơn 2018” sẽ tái hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và con người Sầm Sơn với vị thế của một thành phố du lịch nổi tiếng tại Thanh Hoá.

Nhạc kịch về huyền thoại Thần Độc Cước lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Lễ hội biển Sầm Sơn ảnh 1

Sân khấu của chương trình nghệ thuật khai mạc “Lễ hội biển Sầm Sơn 2018”.

Tổng đạo diễn chương trình – NSƯT Huyền Thanh; Ý tưởng kịch bản và đạo diễn sân khấu Lê Hải Yến, đạo diễn âm thanh Hữu Bính, đạo diễn ánh sáng Long Lighting, đạo diễn âm nhạc Minh Đạo, biên đạo múa NSƯT Phan Lương.

Chương trình gồm 3 chương, lồng ghép 3 lớp ý nghĩa sâu sắc. Nếu như chương 1 “Huyền thoại biển” là những tác phẩm sử thi hào sảng, được dàn dựng công phu, thì chương 2 là những nhạc phẩm trữ tình lãng mạn với chủ đề “Chuyện tình của biển” và chương 3 sẽ là một sự bùng nổ đầy sôi động của “Khát vọng thành phố trẻ”.

Để tạo được dấu ấn và sự khác biệt, đạo diễn và tác giả kịch bản Lê Hải Yến đã mạnh dạn áp dụng công nghệ trình diễn 3D mapping ngoài trời với hệ thống máy chiếu cực đại của đơn vị nước ngoài, kết hợp với hệ thống bàn nâng âm cao nhất từ trước đến nay, có thể đưa diễn viên từ lòng sân khấu lên tới độ cao 3m so với mặt sàn vào chương trình. Bên cạnh đó, hệ thống ánh sáng kết hợp với lazer sẽ tạo nên những hiệu ứng đặc biệt trong chương trình. Không những vậy, đạo diễn cũng táo bạo sử dụng những thiết bị cáp đặc biệt để thực hiện những màn trình diễn trên không để làm sống dậy câu chuyện tình nổi tiếng Hòn Trống Mái.

Nhạc kịch về huyền thoại Thần Độc Cước lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Lễ hội biển Sầm Sơn ảnh 2

Ca sĩ Tân Nhàn sẽ góp mặt trong chương trình.

Với tâm huyết mong muốn khôi phục những chất liệu dân gian truyền thống bằng cách làm hiện đại, để có thể chạm tới cảm xúc của cả những thế hệ trẻ, trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra vở nhạc kịch “Huyền thoại Thần Độc Cước”, do các nghệ sĩ Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam thể hiện, được dàn dựng công phu bằng hình thức hoạt cảnh kết hợp với nhạc kịch và tương tác 3D sống động. Để thực hiện tiết mục này, ekip kỹ thuật đã phải quay dựng và đồ họa 3D lại hình tượng Thần Độc Cước. Đây cũng là lần đầu tiên câu chuyện Thần Độc Cước được kể lại trên sân khấu Lễ hội biển Sầm Sơn bằng nhạc kịch. Đạo diễn Hải Yến chia sẻ, chị đã đọc nhiều câu chuyện về những huyền thoại của Sầm Sơn và rất ấn tượng với câu chuyện về Thần Độc Cước, đây cũng là một biểu tượng tâm linh nổi tiếng của Sầm Sơn, vì vậy nếu bỏ qua câu chuyện này thực sự là “có lỗi” với Sầm Sơn.

Nhạc kịch về huyền thoại Thần Độc Cước lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu Lễ hội biển Sầm Sơn ảnh 3

Ca sĩ Tùng Dương cũng đã được nữ đạo diễn trẻ Lê Hải Yến mời tham dự chương trình.

Trong chương trình lễ khai mạc cũng sẽ có màn trình diễn thời trang với chủ đề “Sắc màu của Biển”. 30 bộ trang phục đi biển được thiết kế hoàn toàn mới, dựa trên các chất liệu lấy ý tưởng của biển, sẽ được 30 Hoa hậu, người đẹp du lịch và các người mẫu quốc tế trình diễn. Tất cả sẽ tạo nên một thông điệp mạnh mẽ đến với du khách trong và ngoài nước: Sầm Sơn là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá các kỳ quan mà Thiên nhiên ban tặng cho con người.

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ: Tùng Dương, Đức Tuấn, Tân Nhàn, Nguyễn Ngọc Anh, Nhóm MTV, Nhóm PB Nation, NTK Việt Hùng cùng 30 người đẹp, Hoa hậu du lịch trong cả nước như Nguyễn Thị Lệ Nam - Quán quân người mẫu thời trang Việt Nam 2018, Phan Thu Quyên - Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012, Nguyễn Phương Thảo - Hoa khôi duyên dáng xứ Thanh, Đoàn Thị Hồng Trang - Hoa khôi miền Trung….. và hơn 200 diễn viên múa minh họa.

PV/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.