Bế mạc kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội

Ngày 4/12, kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV đã bế mạc sau 4 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao.
Bế mạc kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội ảnh 1

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực thành ủy Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh - TTXVN

Tại phiên bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội đánh giá cao hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV, đã có nhiều quyết sách quan trọng, đóng góp vào thành tựu chung của Thủ đô và cả nước, nổi bật là những đóng góp trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. HĐND thành phố Hà Nội đã có nhiều đổi mới trong các nội dung hoạt động; đáp ứng được yêu cầu mở rộng dân chủ trong Đảng và trong xã hội; thực hiện tốt vai trò là cơ quan quyền lực đại diện cho nhân dân Thủ đô. Trong nhiệm kỳ khóa XIV, HĐND thành phố Hà Nội đã sớm cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Thành ủy vào thực tiễn thành phố, đóng góp vào thành tựu chung của Thủ đô và đất nước. Vai trò của từng đại biểu HĐND thành phố Hà Nội được khẳng định và phát huy mạnh mẽ thông qua các hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát và trực tiếp tham gia các hoạt động của HĐND tại các kỳ họp. Phát biểu trong phiên bế mạc, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định: Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Trong đó, có nhiệm vụ về kiện toàn nhân sự, bầu ông Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội làm Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc mong muốn, ông Nguyễn Đức Chung trên cương vị mới sẽ tổ chức thực hiện, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ của Thủ đô trong thời gian tới. Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị UBND thành phố Hà Nội cùng các ngành, các cấp ngay sau kỳ họp này cần tổ chức thực hiện ngay các nghị quyết vừa được HĐND thành phố thông qua; phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ người, rõ việc. Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các đại biểu dự kỳ họp đã thông qua những quyết định quan trọng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thủ đô, chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ khóa XIV. Đây cũng là kỳ họp triển khai nội dung các công tác trọng tâm của thành phố sau Đại hội XVI của Đảng bộ thành phố. HĐND, UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình, kế hoạch hành động và giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện. Những định hướng cho nhiệm kỳ tới mà Đại hội nêu ra là những nền tảng cơ sở hết sức quan trọng để HĐND thành phố Hà Nội xác định mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của Thủ đô 5 năm tới.
Nguyễn Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.