Bế mạc Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII

Sau 2 ngày làm việc tích cực, tập trung, ngày 9/1, Hội nghị lần thứ 9 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII) đã kết thúc.
Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng các thành viên mới tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. 

Hội nghị đã thống nhất hiệp thương cử 15 vị tham gia Ủy viên Ủy ban; 5 vị tham gia Đoàn Chủ tịch; hiệp thương cử ông Phùng Khánh Tài giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; hiệp thương cử Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam là Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2014-2019. Như vậy, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hiện có 6 vị; Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có 61 vị; Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có 379 vị. MTTQ Việt Nam hiện có 47 tổ chức thành viên.            

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao tinh thần làm việc của Hội nghị, ý kiến đóng góp của các đại biểu đã giúp Hội nghị lần thứ 9 đạt kết quả tích cực. Trong thời gian 2 ngày, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2019 và 7 tờ trình quan trọng đạt chất lượng, sự thống nhất cao, thể hiện rõ tinh thần đổi mới công tác mặt trận trong thời gian tới. Đây là những cơ sở quan trọng giúp Mặt trận Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống MTTQ cơ sở cụ thể, sát thực, trở thành chỗ dựa tin cậy cho hệ thống Mặt trận các cấp, từ đó góp phần nâng cao vị thế của Mặt trận.

Chú thích ảnh
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Cờ thi đua của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận.

Trên tinh thần đổi mới của Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung, phương thức hoạt động để thực hiện tốt hơn chức năng, vị trí, vai trò, nhiệm vụ của mình, nhất là việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng các tầng lớp nhân dân, hoạt động giám sát và phản biện xã hội; chất lượng, hiệu quả các phong trào, cuộc vận động và chất lượng đội ngũ cán bộ. Việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp phải trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam; đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận, nhất là cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Trước mắt, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên tập trung phối hợp với các cấp chính quyền rà soát, chăm lo Tết Nguyên đán Kỷ Hợi cho các gia đình có công với nước, hộ nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, người không có nơi nương tựa.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trao tặng 11 Cờ xuất sắc toàn diện, 18 Cờ xuất sắc và 34 Bằng khen cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố; trao 6 cờ xuất sắc và 19 Bằng khen cho các tổ chức thành viên đã có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác Mặt trận năm 2018; trao Bằng khen cho 6 vị Ủy viên Hội đồng tư vấn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và 3 vị Ủy viên là người Việt Nam ở nước ngoài.

Tin, ảnh: Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.