Bế mạc Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8

Sáng 1/10, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8 đã bế mạc sau 2 ngày làm việc, cho ý kiến vào 21 luật, chia thành 4 nhóm lĩnh vực.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị sáng 1/10. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, nghiêm túc và trách nhiệm cao, hội nghị đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Hội nghị đã cho ý kiến vào 21 dự án luật, chia thành 4 nhóm lĩnh vực; đã có 41 lượt đại biểu phát biểu, với nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể, chi tiết. Bên cạnh đó, có 9 đại điện lãnh đạo các cơ quan chủ trì soạn thảo cũng tham gia phát biểu giải trình và đều ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến góp ý tại Hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, "với tinh thần không để lại những công việc dở dang cho Quốc hội khóa sau", Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XV sắp tới dự kiến xem xét, thông qua gần 50 dự án luật, nghị quyết.

Để đảm bảo chất lượng các dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua, tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bố trí thảo luận theo các nhóm vấn đề. Đây là cách làm mới nhận được sự đồng tình của các Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách và các cơ quan soạn thảo, thẩm tra.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tiếp tục nghiên cứu, có ý kiến đóng góp vào các dự án luật bằng văn bản. Các cơ quan soạn thảo 21 dự án luật được cho ý kiến tại Hội nghị lần này sớm tiếp thu, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ trước ngày 10/10 để Quốc hội có thời gian nghiên cứu.

Trước phiên bế mạc, sáng cùng ngày, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8 thảo luận 7 dự án luật thuộc nhóm lĩnh vực pháp luật, tư pháp trong đó có dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật Viên chức (sửa đổi).

Quy định thẩm quyền tuyển dụng, tiền lương, tiền thưởng, cơ chế miễn, giảm trách nhiệm đối với viên chức khi thực hiện đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung nhưng không đạt kết quả là nội dung được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm góp ý đối với dự thảo Luật Viên chức sửa đổi.

Góp ý đối dự thảo Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), các đại biểu đề nghị cần hạn chế triệt để tình trạng lạm phát về phiếu lý lịch tư pháp, yêu cầu công dân xuất trình khi không cần thiết.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.