Bế mạc Hội nghị châu Á - Thái Bình Dương đoàn kết với Cuba

Ngày 9/9, tại Hà Nội, Hội nghị khu vực châu Á-Thái Bình Dương đoàn kết với Cuba lần thứ 7 đã bế mạc và ra Tuyên bố Hà Nội sau hai ngày làm việc.
Bế mạc Hội nghị châu Á - Thái Bình Dương đoàn kết với Cuba ảnh 1

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng cho biết, Hội nghị châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 7 đã kết thúc thành công, hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự. Hội nghị này đã trở thành một biểu tượng đoàn kết với Cuba trong tình hình mới. Trong hai ngày làm việc, 220 đại biểu ở 18 quốc gia khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã chia sẻ những kinh nghiệm quý, khẳng định tình đoàn kết với Cuba, đề xuất nhiều sáng kiến thông qua hoạt động truyền thông, tiếp tục phát triển phong trào đoàn kết, hữu nghị với Cuba. Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng cho biết, Tuyên bố Hà Nội thông qua vào ngày 9/9/2015, thể hiện sự trung thành với truyền thống, thể hiện ý chí, quyết tâm và sự sáng tạo trong duy trì và phát triển phong trào đoàn kết với Cuba ở khu vực cũng như trên thế giới. Tuyên bố bác bỏ mọi hành vi và biện pháp trái với luật pháp quốc tế như sự phong tỏa bất hợp pháp về kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba trong hơn năm thập niên; bày tỏ sự ủng hộ nhân dân Cuba và yêu cầu ngay lập tức dỡ bỏ sự phong tỏa đối với Cuba.Tuyên bố đã ghi nhận ý nghĩa lịch sử những công bố của Chủ tịch Cuba Raul Castro và Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama về việc khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Cuba và Hoa Kỳ và việc mở lại đại sứ quán ở Thủ đô hai nước. Tuyên bố cho rằng, tất cả những việc này là thành quả đấu tranh của nhân dân Cuba, cuộc đấu tranh anh hùng của nhân dân Cuba, sự trung thành với tinh thần và các nguyên tắc của cuộc cách mạng Cuba cũng như tình đoàn kết quốc tế với Cuba của các cá nhân, các tổ chức đoàn kết, tổ chức chính trị và các quốc gia có tinh thần công bằng ở Mỹ Latinh, châu Á-Thái Bình Dương và các khu vực khác trên toàn thế giới. Tuyên bố tái khẳng định cam kết về việc tiếp tục thông tin rộng rãi về thực tế Cuba, quá trình cập nhật mô hình kinh tế, xã hội và cách mạng xã hội chủ nghĩa bằng cách sử dụng mọi không gian hiện có, bao gồm cả các phương tiện truyền thông và các nguồn thay thế khác... Tuyên bố cũng tái khẳng định cam kết trong việc tiếp tục hoạt động vì một thế giới hòa bình, ổn định, đoàn kết, hợp tác và thịnh vượng. Mọi dân tộc đều có quyền bình đẳng. Các tranh chấp cần được giải quyết một cách hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc, các công ước và nghị quyết của Liên hợp quốc... Trong Tuyên bố Hà Nội, các đại biểu quốc tế tham gia Hội nghị khu vực châu Á Thái Bình Dương lần thứ 7 đoàn kết với Cuba đã gửi lời chúc mừng nhân kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Việt Nam và lần thứ 55 thành lập Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc (ICAP); bày tỏ tình đoàn kết vững chắc với nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia và vì một môi trường khu vực hòa bình và ổn định để xây dựng một đất nước thịnh vượng và tươi đẹp hơn.
Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.