Bế mạc Festival Huế 2014

Festival Huế 2014 với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển" đã bế mạc tại thành phố Huế sau 9 ngày diễn ra.
Tối 20/4, Festival Huế 2014 với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển" đã bế mạc tại thành phố Huế sau 9 ngày diễn ra (từ ngày 12-20/4).Phát biểu tại Lễ bế mạc, ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival nhấn mạnh, Festival Huế lần thứ 8 năm 2014 thu hút sự tham gia của hơn 66 đoàn, nhóm nghệ thuật trong nước và quốc tế đến từ 37 quốc gia, vùng lãnh thổ của cả 5 châu lục. Đây là một lễ hội văn hóa, du lịch quốc tế, một sự kiện văn hóa nghệ thuật tiêu biểu mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, văn hóa Huế trong tiến trình đất nước chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
Bế mạc Festival Huế 2014 ảnh 1

Cảnh yến tiệc trong Đêm hội Hoàng Cung tại Festival Huế 2014

Giữ gìn bản sắc nhưng luôn luôn mới, phát huy nghệ thuật truyền thống gắn liền giới thiệu tinh hoa của nghệ thuật đương đại, tại Festival Huế 2014 mọi người được tham gia, hưởng thụ và sáng tạo. Festival diễn ra trên đường phố Huế, các sân khấu ở Đại Nội, Cung An Định và các sân khấu cộng đồng ở khắp mọi vùng của tỉnh với nhiều chương trình biểu diễn giao lưu đặc biệt dành cho thiếu nhi, cho bệnh nhân trong bệnh viện, cho trẻ khuyết tật, Festival về với nông dân, đến với công nhân... đã đem đến nhiều nét đặc sắc, mới lạ và hấp dẫn.Festrival Huế 2014 quy tụ gần 100 chương trình nghệ thuật tiêu biểu với 170 suất diễn đặc trưng cho những vùng văn hóa và các thành phố của Việt Nam cùng nhiều tiết mục nghệ thuật truyền thống, đương đại chất lượng cao của 43 đoàn nghệ thuật quốc tế. Những màn trình diễn chuyên nghiệp của các đoàn, nhóm nghệ thuật hay sự ngẫu hứng của những diễn viên quần chúng tuy có khác biệt nhưng tựu chung đều hướng về mục đích tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, thể hiện tinh thần giao lưu, đoàn kết, hội nhập và phát triển đã đem lại cho cố đô Huế diện mạo mới, sức sống mới, khẳng định vị thế là thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, phấn đấu để xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam. "Festival Huế thực sự là cơ hội để tăng cường tình đoàn kết hữu nghị của các quốc gia, dân tộc qua giao lưu văn hóa nghệ thuật", ông Ngô Hòa khẳng định.Trong khuôn khổ Festival Huế 2014 còn diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Văn hóa các nước ASEAN, liên hoan ẩm thực quốc tế, liên hoan múa quốc tế và Huế đã vinh dự được trao danh hiệu thành phố văn hóa của ASEAN... Tất cả các hoạt động này đã mang đến cho Festival Huế 2014 một không gian rực rỡ sắc màu, sôi động, khắc họa đậm nét một vùng di sản.Festival Huế 2014 đã thu hút hơn 2,4 triệu lượt người tham dự, trong đó có hơn 23 vạn khách lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ (tăng 25% so với Festival Huế 2012), với hơn 10 vạn khách quốc tế là công dân đến từ 115 quốc gia và vùng lãnh thổ.Màn múa hát kết thúc đêm hội đầy sắc màu văn hoá năm châu, hội tụ và lan toả với các tiết mục hết sức ấn tượng "Âm vang một dòng sông", "Huế đẹp như thơ", "Phương đông quyến rũ"; múa "Khi đàn chim bay đến"; trình tấu "Ngẫu hứng Phá Tam Giang"; vũ khúc "Hội ngộ ASEAN", "Khúc Tình Huế". Các đoàn nghệ thuật nước ngoài như PA Talents - Singapore; đoàn nghệ thuật Bayanihan - Philippines và Artistana - Malaysia trình diễn các tiết mục quyến rũ và sâu lắng tại đêm bế mạc.Đêm bế mạc Festival Huế 2014 kết thúc bằng màn đồng diễn "Sông Hương đêm giã bạn", chào tạm biệt và hẹn gặp lại tại Festival Huế lần thứ 9 năm 2016.Tin, ảnh: Quốc Việt

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.