Festival Huế 2014: Nơi hội tụ, gặp gỡ của tinh hoa văn hóa

Với chủ để “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển" - Festival Huế lần thứ 8, diễn ra từ ngày 12 -20/4/2014 là nơi tụ hội văn hóa của các thành phố cố đô, các vùng văn hóa tiêu biểu của Việt Nam và thế giới.

Với chủ để “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển" - Festival Huế lần thứ 8, diễn ra từ ngày 12 -20/4/2014 là nơi tụ hội văn hóa của các thành phố cố đô, các vùng văn hóa tiêu biểu của Việt Nam và thế giới.

Festival Huế 2014: Nơi hội tụ, gặp gỡ của tinh hoa văn hóa ảnh 1

Cầu ngói Thanh Toàn, thị xã Hương Thủy trong lễ hội “Chợ quê ngày hội” trong khuôn khổ Festival Huế 2014. Ảnh: Minh Đức – TTXVN

“Festival Huế 2014 là một lễ hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ gần 100 chương trình nghệ thuật tiêu biểu, với 43 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ 37 quốc gia của 5 châu lục, cùng 23 đoàn nghệ thuật trong nước”, ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2014 cho biết.


Trong khuôn khổ Festival Huế 2014, rất nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc diễn ra hàng đêm tại các sân khấu ở Đại Nội, Cung An Định, các sân khấu cộng đồng khắp các thị trấn vùng xa của tỉnh Thừa Thiên - Huế và các chương trình biểu diễn, giao lưu đặc biệt dành cho những người không có điều kiện tham dự Festival đang ở tại các bệnh viện, nhà máy...


Sau màn khai mạc Festival Huế 2014 hoành tráng, đầy màu sắc vào tối 12/4 vừa qua, Festival Huế hứa hẹn còn rất nhiều hấp dẫn với các lễ hội độc đáo diễn ra liên tục trong 9 ngày đêm như: Lễ hội Áo dài (20 giờ 30 phút ngày 14 và 17/4); đêm Hoàng Cung (19 giờ 30 phút ngày 15 và 19/4); chương trình tôn vinh ca Huế “Ngày hội âm sắc Hương Bình” (20 giờ ngày 16/4); đêm Phương Đông (20 giờ 30 phút vào các ngày 13, 15, 16, 18/4)…


Tại Lễ hội Áo dài năm nay, 600 mẫu áo dài mới nhất của 18 nhà thiết kế (tại Kỳ Đài - Quảng trường Ngọ Môn) sẽ tiếp tục là điểm nhấn đặc biệt của Festival Huế 2014. Với chủ đề “Thế giới trong tà áo dài Việt Nam”, Lễ hội áo dài sẽ giới thiệu với du khách một bộ sưu tập khổng lồ với những ý tưởng rộng mở. 100 người mẫu nổi tiếng đến từ các công ty người mẫu hàng đầu tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Huế sẽ đại diện cho người con gái Việt khoác trên mình những tà áo dài để giới thiệu với hàng trăm nghìn khách du lịch quốc tế đến với Festival Huế lần này.


Tại Festival Huế 2014, chương trình yến tiệc hoàng cung cũng sẽ mang đến cho du khách một cái nhìn toàn diện hơn về ẩm thực cung đình Huế. Du khách tham dự sẽ được cảm nhận phần nào buổi ngự yến của vua Nguyễn dùng thết đãi các hoàng thân trong chốn hoàng cung xưa. Chương trình Đêm phương đông sẽ giới thiệu với du khách vẻ đẹp độc đáo và khác biệt qua những trang phục truyền thống của Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Mông Cổ, Myanmar, Lào, Campuchia, Việt Nam… Trong chương trình này, các nhà thiết kế Hải Long, Thế Huy, Công Khanh, Minh Hạnh sẽ giới thiệu những sáng tạo mới nhất dành riêng cho Festival Huế 2014.


Theo một đại diện của ban tổ chức, một trong những chương trình nghệ thuật đặc sắc của Festival Huế năm nay là chương trình quảng diễn đường phố với chủ đề “Di sản và sắc màu văn hóa”. Âm nhạc và vũ điệu đặc sắc của các đoàn nghệ thuật đến từ các vùng đất Đông Á - Mỹ Latinh trên những đường phố Huế từ ngày 13 -19/4 sẽ tạo nên điểm nhấn quan trọng cho Festival Huế 2014.


Bên cạnh đó, chương trình “Ngày hội âm sắc Hương Bình” cũng được tổ chức nhằm tôn vinh những giá trị của nghệ thuật ca Huế, tôn vinh các bậc nghệ nhân tiền bối; khẳng định chất lượng nghệ thuật cũng như bản sắc độc đáo của nghệ thuật ca Huế; đồng thời quảng bá một sản phẩm văn hóa đặc sắc, tiêu biểu đã trở thành thương hiệu du lịch cho du khách mỗi khi đến Huế.


Ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết:” Với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển", trong khuôn khổ Festival Huế 2014 còn có diễn đàn giao lưu văn hóa Đông Á - Mỹ Latinh do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức; hội nghị Bộ trưởng phụ trách văn hóa và nghệ thuật các nước ASEAN +3. Liên hoan Múa quốc tế, Liên hoan Ẩm thực quốc tế và nhiều hoạt động văn hóa, thể thao quốc tế; nhiều chương trình hội nghị, hội thảo, triển lãm, hội chợ, lễ hội khác cũng sẽ được tổ chức...”.


Như vậy, từ năm 2000 đến nay, Festival Huế đã trở thành sự kiện văn hóa du lịch đặc thù, diễn ra 2 năm một lần với quy mô quốc gia và mang tính quốc tế và là nơi quy tụ, gặp gỡ đặc sắc của nhiều chương trình nghệ thuật, đại diện và mang dấu ấn của nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới. Festival Huế đã từng bước thu hút hàng trăm chương trình nghệ thuật của các quốc gia ở năm châu lục, trở thành điểm hẹn của di sản văn hóa và nghệ thuật đương đại Huế, Việt Nam và nhiều nền văn hóa khác.


PV

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.