Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X

Sau ba ngày làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Chú thích ảnh
Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ khoá X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 ra mắt Đại hội. Ảnh: TTXVN

Trong diễn văn bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là biểu tượng sinh động, đẹp đẽ nhất, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, được bao thế hệ cha ông dày công xây dựng, vun đắp bằng mồ hôi, xương máu, bằng sự nhọc nhằn hy sinh, bằng ý chí, niềm tin, khát vọng của dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhân tình, nhân nghĩa.

“Máu xương của những người con đất Việt đã hòa vào lòng đất mẹ thành những viên gạch bằng vàng, xây dựng nên thành đồng Tổ quốc Việt Nam. Bởi vậy không có thế lực thù địch nào có thể chia rẽ được khối đại đoàn kết của chúng ta”, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

1.052 đại biểu, đại diện các giai cấp, giai tầng xã hội, dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, người Việt Nam ở nước ngoài đã về dự Đại hội. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đã tập trung thảo luận và thông qua các văn kiện: Báo cáo chính trị của Đại hội; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; thông qua đề án nhân sự và hiệp thương cử Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X.

Chú thích ảnh
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam khoá X phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Với tinh thần thẳng thắn, khách quan, toàn diện, Đại hội đã có 110 ý kiến tham luận và hàng chục ý kiến góp ý bằng văn bản bổ sung vào các văn kiện trình Đại hội. Ông Đỗ Văn Chiến khẳng định, Đoàn Chủ tịch Đại hội đánh giá cao và ghi nhận tất cả những ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm của đại biểu. Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X sẽ chỉ đạo tiếp thu bổ sung những ý kiến xác đáng để tổ chức thực hiện.

Với sự đồng thuận, thống nhất rất cao, Đại hội đã thông qua Nghị quyết của Đại hội xác định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ của giai đoạn 2024-2029; xác định 10 chỉ tiêu cụ thể, 6 chương trình hành động và giao cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X nghiên cứu, tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện, công bố và tổ chức thực hiện.

Từ diễn đàn của Đại hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi các giai cấp, giai tầng xã hội, các tầng lớp nhân dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo, nhân sỹ trí thức, văn nghệ sỹ, doanh nhân, doanh nghiệp, người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục nêu cao hơn nữa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, đóng góp trí tuệ, công sức để không ngừng củng cố, tăng cường truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại, đồng lòng, chung sức dựng xây đất nước.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.