Bế mạc Chương trình Lãnh đạo Việt Nam 2026 tại Hoa Kỳ 

Sáng 26/8 (theo giờ New York), đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đã hoàn thành tốt đẹp Chương trình Lãnh đạo Việt Nam (VLP) 2026 sau 3 ngày làm việc tại Đại học Columbia, New York (Hoa Kỳ).
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu bế mạc. Ảnh: Thanh Tuấn/Phóng viên TTXVN tại Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phát biểu bế mạc Chương trình VLP, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao và cảm ơn Viện Nghiên cứu Đông Á Weatherhead, các cá nhân liên quan và toàn thể các chuyên gia, học giả Hoa Kỳ đã đầu tư nhiều thời gian, tâm huyết và trí tuệ, chuẩn bị công phu cho chương trình này, chia sẻ những tri thức và kinh nghiệm sâu sắc cũng như dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị và tình cảm chân thành. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá trên tinh thần trao đổi cởi mở, các chuyên đề thảo luận của Chương trình VLP đã cho thấy tính thiết thực và hữu ích đối với các cơ quan liên quan của Việt Nam trong quá trình hoạch định và thực thi chính sách.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chia sẻ đánh giá của các giáo sư, chuyên gia về thế giới đang ở thời điểm bước ngoặt quan trọng, thách thức luôn đan xen cơ hội cho những quốc gia có khát vọng tự chủ và vươn lên. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số và hai mục tiêu 100 năm, Việt Nam nhận thức rõ yêu cầu kiên định giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, chủ động thích ứng với các cuộc khủng hoảng bên ngoài, coi khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và hạ tầng tài chính hiện đại là các động lực tăng trưởng quan trọng.

Việc hoàn thiện thể chế, tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia sẽ là chìa khóa để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng bày tỏ tin tưởng thành công của Chương trình Lãnh đạo Việt Nam 2026 sẽ tiếp tục củng cố cầu nối tri thức, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch điều hành Đại học Columbia Amy Hungerford phát biểu tại phiên bế mạc. Ảnh: Thanh Tuấn/PV TTXVN tại Mỹ

Phát biểu tại phiên bế mạc, Phó Chủ tịch điều hành Đại học Columbia Amy Hungerford đánh giá cao những trao đổi thẳng thắn, thực chất và đa chiều về các nội dung của Chương trình VLP. Bà nhấn mạnh vai trò của Đại học Columbia trong thúc đẩy đối thoại, kết nối các nhà hoạch định chính sách, học giả và doanh nghiệp; khẳng định Đại học Columbia cam kết hợp tác lâu dài với Việt Nam, mong muốn tăng cường các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, đồng thời coi Chương trình VLP 2026 là khởi đầu cho quan hệ đối thoại và hợp tác bền vững giữa hai bên.

Tại các phiên thảo luận trong khuôn khổ chương trình trên, các giáo sư, chuyên gia Hoa Kỳ đánh giá cao tiềm năng bứt phá của Việt Nam, đồng thời cho rằng làm chủ công nghệ và phát triển hạ tầng tài chính số hiện đại sẽ là đòn bẩy nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Trên cơ sở đó, các học giả khuyến nghị Việt Nam chủ động ứng dụng AI và công nghệ dữ liệu để nâng cao năng lực tự chủ; xây dựng khuôn khổ thể chế tiên phong nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, làm chủ các công nghệ nền tảng và quản trị an toàn các mô hình tài chính công nghệ; cải cách thị trường vốn gắn với hiện đại hóa hệ thống ngân hàng để tối ưu hóa phân bổ nguồn lực, bảo đảm tăng trưởng cao đi đôi với ổn định kinh tế vĩ mô.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và đoàn công tác chụp ảnh với các Giáo sư của Mỹ. Ảnh: Thanh Tuấn/PV TTXVN tại Mỹ

Tại các phiên thảo luận, Phó Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Đoàn đại biểu Việt Nam chia sẻ quan điểm, tầm nhìn, định hướng phát triển và những giải pháp cụ thể của Việt Nam; nhấn mạnh việc củng cố nội lực, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược giữ vai trò quyết định, đồng thời tranh thủ tối đa các nguồn lực quốc tế mang tính đột phá nhằm giữ vững ổn định vĩ mô, hoàn thiện thể chế và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, tạo nền tảng để Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị các bộ, cơ quan và thành viên Đoàn công tác nghiên cứu, chắt lọc các khuyến nghị giá trị từ Chương trình VLP để tham mưu cho chính phủ trong công tác chỉ đạo điều hành vĩ mô và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Thanh Tuấn - Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Khi ẩm thực trở thành nhịp cầu văn hóa

Từ nghệ thuật chế biến ẩm thực công phu của đầu bếp xứ sở hoa anh đào đến trải nghiệm gói bánh Tét truyền thống của người Việt Nam, Chương trình giao lưu văn hóa ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản tại Công viên Lưu Hữu Phước (phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) sáng 12/9 đã mang đến một không gian trải nghiệm đầy cảm xúc.

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Hoạt động đối ngoại cấp cao mở rộng không gian hợp tác, tạo thêm nguồn lực phát triển

Trong những ngày đầu tháng 9, hoạt động đối ngoại cấp cao của Việt Nam diễn ra với mật độ dày đặc trên nhiều hướng: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ.
Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.