Bế giảng lớp học tiếng Việt nâng cao cho cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an Lào

Sáng 30/6, tại thủ đô Viêng Chăn, Bộ Công an Lào đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam và Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào tổ chức lễ bế giảng lớp học tiếng Việt chương trình nâng cao khóa III cho 17 cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an Lào.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng chụp ảnh chung với các học viên tại lễ bế bế giảng khóa học. Ảnh: Phạm Kiên

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, tham dự lễ bế giảng có Đại sứ Việt Nam tại Lào, ông Nguyễn Bá Hùng; Trưởng Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng; Phó Tổng cục Trưởng Tổng Cục An ninh, Bộ Công an Lào, Đại tá Vanthone Soulisak, cùng các học viên và giảng viên của khóa học.

Sau 8 tháng học tập, tất cả 17 học viên của lớp học đã có thể giao tiếp được bằng tiếng Việt, có kỹ năng nghe, nói, đọc viết tương đối tốt. Kết thúc khóa học, 3 học viên đạt kết quả xuất sắc, 2 học viên đạt loại giỏi và 9 người đạt loại khá, 3 người đạt loại trung bình.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đánh giá cao sự nỗ lực của các học viên, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và bận công việc chuyên môn, nhưng vẫn nghiêm túc hoàn thành khóa học với kết quả tốt. Đại sứ Nguyễn Bá Hùng nhấn mạnh hợp tác giữa Bộ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng trong hợp tác giữa hai nước.

Do vậy, việc cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an Lào biết và giỏi tiếng Việt sẽ góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa hai lực lượng trong thời gian tới. Đại sứ Nguyễn Bá Hùng khẳng định Đại sứ quán Việt Nam và Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục tạo điều kiện và ủng hộ việc tổ chức thêm các lớp tiếng Việt dành cho các cán bộ và chiến sĩ của Bộ Công an Lào trong tương lai.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cũng trao tặng 1 suất học bổng trị giá 500 triệu đồng cho 1 cán bộ đạt kết quả xuất sắc trong lớp học. Việc lựa chọn cán bộ và bậc học nào như bậc Đại học, Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ sẽ do Bộ Công an Lào quyết định.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Vanthone Soulisak nhấn mạnh trên cơ sở quan hệ đặc biệt giữa hai nước, Bộ Công an Lào xác định việc học tiếng Việt là điều hết sức cần thiết, góp phần quan trọng trong việc phối hợp và hợp tác chuyên môn giữa Bộ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam. Chính vì vậy, trong thời gian qua, Bộ Công an Lào đã tổ chức nhiều lớp tiếng Việt và tiếng Việt nâng cao cho các cán bộ, chiến sĩ. 

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng trao cho Đại diện Bộ Công an Lào suất học bổng trị giá 500 triệu đồng cho 1 cán bộ đạt kết quả xuất sắc của khóa học. Ảnh: Phạm Kiên

Đại tá Vanthone yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ tham gia khóa học tiếp tục trau dồi, nâng cao hơn nữa trình độ tiếng Việt. Các học viên xuất sắc sẽ được lựa chọn để đi học nâng cao hơn nữa. Thay mặt Bộ Công an Lào, Đại tá Vanthone chân thành cảm ơn Đại sứ quán và Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào đã luôn quan tâm, hỗ trợ Bộ trong việc mở các lớp tiếng Việt; cảm ơn Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã trao 1 suất học bổng của Đại sứ cho cán bộ của Bộ Công an, đồng thời bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Đại sứ quán và Cơ quan Đại diện Bộ Công an Việt Nam trong thời gian tới.

Phạm Kiên - Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.