Bế giảng lớp đào tạo giảng viên lý luận chính trị khóa I

Chiều 6/4, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên Lớp đào tạo giảng viên lý luận chính trị khóa I - cử nhân văn bằng 2.
Chú thích ảnh
GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu bế giảng. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Theo Ban Tổ chức lớp học, Lớp đào tạo giảng viên lý luận chính trị khóa I (2021 - 2023) khai giảng ngày 15/3/2021, với tổng số 44 học viên, đều là cán bộ, giảng viên trẻ trong hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Đa số học viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, có năng lực ngoại ngữ, tin học tốt, có lý tưởng, nhiệt huyết với nghề nghiệp và giàu sáng tạo.

Chương trình học tập gồm 5 phần: Kiến thức cơ bản; kiến thức cơ sở; kiến thức chuyên ngành; kiến thức nghiệp vụ sư phạm; chuyên đề bổ trợ và nghiên cứu thực tế thực tập sư phạm, giúp học viên được trang bị đồng thời cả tri thức lý luận chính trị lẫn nghiệp vụ sư phạm để trở thành một giảng viên lý luận chính trị tốt trong tương lai.

Trong quá trình học tập, học viên bảo đảm thực hiện tốt các nền nếp học tập cũng như tham gia đầy đủ các buổi học, nghe báo cáo thời sự, đi thực tế, thực tập nghiệp vụ sư phạm và viết khóa luận tốt nghiệp theo quy định. Sản phẩm khóa luận tốt nghiệp của học viên là sự phối hợp, gắn kết giữa chuyên môn giảng dạy và kiến thức nghiệp vụ sư phạm của một giảng viên lý luận chính trị. Học viên còn tích cực tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, các phong trào của Học viện và đạt giải thưởng.

Căn cứ vào kết quả học tập của học viên và bản kiểm điểm cá nhân có xác nhận của các cơ quan, đơn vị công tác, Hội đồng xét tốt nghiệp đồng ý thông qua danh sách 42/44 học viên đủ điều kiện tốt nghiệp.

Chú thích ảnh
GS-TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao Giấy khen cho các học viên xuất sắc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực học tập của các học viên, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng cho biết, việc tổ chức lớp học nhằm thực hiện chủ trương, nhiệm vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là đào tạo giảng viên lý luận chính trị trước hết cho hệ thống Học viện, qua đó, khắc phục tình trạng hẫng hụt lực lượng giảng viên lý luận chính trị và không được đào tạo cơ bản cũng như góp phần khắc phục tình trạng ngại học lý luận chính trị. Quyết định mở và công tác chuẩn bị, tổ chức lớp đào tạo giảng viên lý luận chính trị là biểu hiện của tinh thần đổi mới với quyết tâm rất cao của Ban Giám đốc Học viện và đơn vị chức năng.

Theo Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, các học viên không chỉ được truyền đạt kiến thức lý luận chính trị, kỹ năng sư phạm mà còn được các giảng viên lan tỏa, khơi dậy niềm say mê nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị, chia sẻ các phương pháp tiếp cận, triển khai nghiên cứu vấn đề lý luận, gắn lý luận với thực tiễn.

Lưu ý việc tốt nghiệp mới chỉ là điểm khởi đầu của chặng đường dài làm nghề phía trước, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các học viên của lớp đào tạo phải liên tục tu dưỡng, rèn luyện bản thân, đặc biệt là việc tự đào tạo, tự nghiên cứu, tự cập nhật kiến thức mới, không ngừng hoàn thiện bản thân. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị nơi học viên công tác cần tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ giảng viên trẻ vừa mới tốt nghiệp khẳng định được năng lực công tác.

Chú thích ảnh
Ban Lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các học viên. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Xác định tầm quan trọng mang tính nền móng của lớp đào tạo, với mục tiêu xây dựng một đội ngũ giảng viên trường Đảng mẫu mực, có phẩm chất trong sáng, lý luận vững vàng, Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận công tác tổ chức lớp đào tạo của Vụ Quản lý đào tạo, Văn phòng Học viện và các đơn vị chức năng, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc; đồng thời yêu cầu sau lớp đào tạo này cần tổng kết, rút kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn các lớp đào tạo giảng viên lý luận chính trị tiếp theo.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nhận lời mời của Nhà Vua Đan Mạch Frederik Đệ thập, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ từ 19-24/10/2026. Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm. Sau đây là nội dung phỏng vấn:

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến EU và Bỉ: Mở ra không gian hợp tác thực chất

Chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam (từ ngày 21-24/10) đến Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ đã kết thúc tốt đẹp, không chỉ củng cố tin cậy chính trị, mà còn mở ra những không gian hợp tác thực chất, đột phá về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học – công nghệ, chuyển đổi xanh và logistics. Sự kiện khẳng định mạnh mẽ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Đưa đánh giá cán bộ từ 'khâu yếu' thành 'đột phá'

Quy định 227-QĐ/TW ngày 19/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và trong toàn Đảng là nhằm đưa việc đánh giá cán bộ từ khâu khó, khâu yếu trở thành khâu đột phá trong công tác cán bộ.