Bê bối chính trị tại Hàn Quốc: Cựu Tổng thống Lee Myung-bak kháng cáo

Luật sư của cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak ngày 12/10 cho biết ông sẽ kháng cáo bản án được tuyên hồi tuần trước với mức phạt 15 năm tù giam vì tội tham nhũng.
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak (trái) tới Tòa án Quận trung tâm Seoul ngày 6/9/2018. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ông Lee bị kết tội biển thủ và nhận hối lộ, trở thành cựu lãnh đạo tiếp theo bị kết án tù giam sau khi rời nhiệm sở. Chính trị gia bảo thủ này, cũng từng điều hành Công ty Xây dựng Hyundai trước khi đắc cử tổng thống, còn bị Tòa án trung tâm quận Seoul tuyên phạt 13 tỷ won (11,5 triệu USD).

Tòa án phát hiện ông Lee, 76 tuổi, là chủ sở hữu trên thực tế của DAS - một công ty sản xuất phụ tùng ô tô gây tranh cãi, được đăng ký dưới tên anh trai ông, và đã sử dụng công ty này để tạo ra một quỹ đen trị giá 24 tỷ won. Ông cũng bị kết tội nhận hối lộ gần 6 tỷ won từ tập đoàn Samsung Electronics để ký lệnh ân xá cho chủ tịch tập đoàn này Lee Kun-hee, người bị nhận án tù treo vì trốn thuế.

Phát biểu với hãng tin Yonhap, luật sư Kang Hoon cho biết: "Ông Lee đã quyết định kháng cáo mọi tội danh mà tòa cấp dưới đã phán quyết trong vòng xét xử đầu tiên".

Ông Lee Myung-bak không phải là vị tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc bị kết án tù sau khi rời nhiệm sở. Cả 3 vị cựu tổng thống còn đang sống của Hàn Quốc, là ông Chun Doo-hwan, ông Roh Tae-woo và Park Geun-hye đều đã bị kết án tù.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.