Công tố viên đề nghị mức án 20 năm tù đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak

Ngày 6/9, các công tố viên Hàn Quốc đã đề nghị Tòa án Quận trung tâm Seoul tuyên phạt cựu Tổng thống nước này Lee Myung-bak (Li Miêng Pắc) 20 năm tù giam về tội tham nhũng và các tội danh khác.
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak được đưa tới Tòa án Quận trung tâm Seoul ngày 6/9. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Đề nghị trên được đưa ra trước ban hội thẩm gồm 3 thẩm phán tại Tòa án quận trung tâm Seoul trong một phiên xử cuối cùng đối với cựu Tổng thống Lee Myung-bak bị đưa ra xét xử từ tháng 5 vừa qua. Ngoài ra, các công tố viên cũng đề nghị mức phạt 15 tỉ won (13,4 triệu USD) và tịch thu 11,1 tỉ won đối với bị cáo. Tòa sẽ công bố phán quyết ngày 8/10 tới.

Ông Lee Myung-bak bị bắt giữ ngày 22/3 vừa qua theo lệnh của Tòa án Quận trung tâm Seoul để phục vụ công tác điều tra. Trong quá trình thẩm vấn, ông Lee Myung-bak đã bác bỏ hầu hết các cáo buộc, song thừa nhận một số sự việc, trong đó có việc nhận khoản tiền "ngoài luồng" từ cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) Won Sei-hoon thông qua một trong những trợ lý tổng thống. Ông Lee Myung-bak thừa nhận đã chi 6,7 tỷ won (tương đương 6,5 triệu USD) để sửa chữa tư gia song khẳng định đây là số tiền vay mượn từ người thân.  

Cựu tổng thống 76 tuổi này bị cáo buộc 16 tội danh, trong đó có biển thủ, nhận hối lộ, lạm dụng quyền lực và trốn thuế. Theo các công tố viên, ông Lee Myung-bak đã nhận hối lộ tổng cộng khoảng 11 tỉ won từ sau năm 2007 khi ông được bầu làm tổng thống đến năm 2012. Trong đó, tập đoàn Samsung đã hối lộ Tổng thống năm 2009 để Chủ tịch của tập đoàn này, ông Lee Kun-hee được tha tội trốn thuế. Cựu Tổng thống cũng bị cáo buộc nhận hối lộ từ cơ quan tình báo của Hàn Quốc, một số doanh nhân, lãnh đạo một ngân hàng nhà nước và chính trị gia.

Ngoài ra, ông Lee Myung-bak bị cáo buộc biển thủ 35 tỉ won trong 12 năm (từ 1994-2006) từ DAS - một công ty sản xuất linh kiện ô tô của Hàn Quốc. Trên giấy tờ, DAS được đăng ký dưới tên anh trai của ông Lee Myung-bak, song cựu tổng thống bị nghi là chủ sở hữu thực sự của công ty này. Đến nay, ông Lee Myung-bak vẫn bác bỏ những cáo buộc trên.

Ông Lee Myung-bak giữ chức Tổng thống Hàn Quốc từ năm 2008-2013. Ông là cựu Tổng thống Hàn Quốc thứ 5 phải ra tòa sau các cựu Tổng thống Park Geun-hye, Roh Tae-woo, Chun Doo-hwan và Roh Moo-hyun.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời không đưa việc thiết lập vùng an ninh dọc biên giới vào đàm phán hòa bình. Ông cũng công bố những kết quả mà quân đội Nga tuyên bố đạt được trên chiến trường.

Căn cứ phóng UAV tại Millerovo ngày 13/10/2026. Ảnh vệ tinh: t.me/absolutely_reliable

Nga xây căn cứ phóng UAV thần tốc, mới 6 tuần đã sắp hoàn thành

Theo các chuyên gia quốc phòng và dựa trên phân tích ảnh vệ tinh, Nga sắp xây dựng xong một căn cứ lớn để phóng thiết bị bay không người lái (UAV) sử dụng động cơ phản lực chỉ sau 6 tuần. Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực mở rộng năng lực tấn công của Nga gần Ukraine.