Bang California, Mỹ rơi vào tình trạng hỗn loạn khi gần 200.000 người phải sơ tán khỏi khu vực trước nguy cơ vỡ đập Oroville cao nhất nước Mỹ. Nếu như vỡ đập, nước lũ sẽ gây ngập lụt toàn bộ 3 hạt.
Đây không phải là lần đầu tiên nước Mỹ phải đối mặt với sự cố vỡ đập. Mặc dù chính quyền Mỹ đã áp dụng nhiều công nghệ kỹ thuật hiện đại để đảm bảo quy tắc an toàn cho hơn 80.000 con đập trên khắp cả nước, nhưng thời tiết khắc nghiệt cùng với sai sót trong việc bảo trì đã tạo ra nhiều thảm kịch do vỡ đập trong suốt 4 thập kỷ qua.Tháng 3/2006: Sự cố vỡ đập tại Ka Loko (Hawaii) đã khiến 400 triệu gallon (tương đương 1,5 tỷ lít nước) tràn khắp đảo, làm 7 người thiệt mạng. Theo báo cáo điều tra, do lơ là trong việc bảo trì cũng như không chặt chẽ trong việc giám sát là nguyên nhân gây ra sự cố trên.Tháng 11/1977: 39 người không may đã mất mạng trong vụ vỡ đập Kelly Barnes tại Hạt Stephens, Georgia sau trận mưa lớn. Một loạt các yếu tố được xem xét nguyên nhân vỡ đập là sạt lở và xói mòn đất. Tổng thiệt hại sau sự cố vỡ đập là 2,8 triệu USD, và con đập cũng không bao giờ được xây dựng lại.
Sự cố vỡ đập Kelly Barnes tại Hạt Stephens, Georgia.
Tháng 7/1977: Thảm kịch vỡ đập kinh hoàng mà nhiều người vẫn còn nhớ mãi trong những năm gần đây là sự cố tại Johnstown, Pennsylvania khiến 86 người thiệt mạng. Đây là lần thứ hai Johnstown phải hứng chịu sự cố vỡ đập, sau lần đầu tiên vào năm 1889 làm 2.209 người chết.Tháng 6/1976: Sự cố vỡ đập The Teton đã giải phóng 92,5 tỷ gallon nước tràn xuống Northeast Idaho, làm 11 người thiệt mạng và tổn thất hơn 1 tỷ USD.
Trận lũ do đập Telson vỡ năm 1976.
Tháng 6/1964: Trận lũ lịch sử tại Montana đã khiến 28 người thiệt mạng sau khi con đập Swift cùng hai con đập thấp hơn vỡ, làm khoảng 14,5 tỷ gallon nước ập xuống bang Montana.Tháng 3/1963: 6 người chết và hơn 6 triệu USD tổn thất trong vụ vỡ đập Spaulding Pond ở Công viên Mohegan, Norwich, Connecticut.
Tháng 12/1963: Từ một lỗ thủng nghiêm trọng ở trụ chống, hồ chứa nước Baldwin Hills (Los Angeles) đã bị sập và làm hơn 250 triệu gallon nước tràn ra ngoài, khiến 5 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương.
Nhật Bản đang lên kế hoạch phát triển loại tên lửa hành trình tầm xa chi phí thấp, có khả năng triển khai số lượng lớn nhằm làm kiệt quệ hệ thống phòng không của đối phương.
Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.
Theo thông tin từ hai quan chức Mỹ và một nguồn tin trong khu vực, trong những tuần gần đây, quân đội Mỹ đã triển khai thêm hai khẩu đội tên lửa Patriot để bảo vệ các cơ sở dầu khí tại Saudi Arabia và Qatar.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.