Dòng nước kinh hoàng từ con đập sắp vỡ ở California, Mỹ

Nhìn từ trên cao, con đập Oroville lớn nhất Mỹ ở California đang cuồn cuộn nước, chực chờ ào xuống hạ lưu bất kỳ lúc nào.
Dòng nước kinh hoàng từ con đập sắp vỡ ở California, Mỹ ảnh 1

Đập tràn phụ của đập Oriville bị thủng, nước cuồn cuộn làm sạt lở các sườn đồi bên cạnh. Ảnh: AP

Dòng nước kinh hoàng từ con đập sắp vỡ ở California, Mỹ ảnh 2

Một nhân viên thuộc Bộ Tài nguyên nước của Mỹ chụp ảnh dòng nước tràn qua đập. Ảnh: AP

Dòng nước kinh hoàng từ con đập sắp vỡ ở California, Mỹ ảnh 3

Theo dự báo của kênh ABC7, đập có thể vỡ trong thời gian tính bằng giờ.

Đập có nguy cơ sập do lưu lượng xả lũ khoảng 1.415 mét khối/giây. Trong khi thực hiện quy trình xả lũ chuẩn ngày 7/2, chỗ hư hỏng và một lỗ lớn ở đập đã bị phát hiện. 
Dòng nước kinh hoàng từ con đập sắp vỡ ở California, Mỹ ảnh 4

Lỗ thủng ở đập. Ảnh: heavy.com

Tuy nhiên, công nhân tiếp tục sử dụng đập tràn bị hư hỏng để xả nước vì mực nước ở hồ Oroville cao. Ba ngày sau, lỗ thủng đã lớn hơn, sâu chừng 13m, rộng 91m, dài 152m.

Xem video dưới:



Do lỗ lớn nên họ đã kích hoạt đập tràn khẩn cấp nhưng khi đập tràn này quá tải, nước đã tràn sang các đồi bên cạnh.
Dòng nước kinh hoàng từ con đập sắp vỡ ở California, Mỹ ảnh 5

Dòng nước đục ngầu ở đập Barrier và Thermalito Diversion bên dưới hạ lưu của đập Oroville. Ảnh: heavy.com


Dòng nước kinh hoàng từ con đập sắp vỡ ở California, Mỹ ảnh 6

Đập Oroville hỗ trợ vấn đề thủy lợi ở thung lũng San Joaquin. Đập được xây từ tháng 5/1957 nhưng mãi tới năm 1968 mới hoạt động. 

Đập Oroville là một trong 20 con đập lớn nhất thế giới và là lớn nhất ở Mỹ. Đây cũng là đập cao nhất Mỹ với chiều cao 213 mét. Khi hoạt động hết công suất, đập Oroville chứa được 4,3 triệu mét khối nước và có khu vực xả rộng 9.300 km vuông. Khu vực thành phố Oroville có 15.000 dân.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.