Bầu trời yên tĩnh lạ thường trong tuần qua, Ukraine tranh thủ khôi phục hạ tầng

Không có cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái nào của Nga được ghi nhận kể từ ngày 23/11. Kiev cho rằng một trong những lý do có thể là Nga đang cạn UAV tấn công do Iran sản xuất.
Chú thích ảnh
Chướng ngại vật chống xe tăng vẫn giăng ở Kiev ngày 1/12/2022. Ảnh: AP

Bầu trời Kiev và các trung tâm khu vực trên khắp Ukraine yên tĩnh lạ thường trong tuần qua. Không có cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái nào của Nga với bất kỳ hậu quả nào được ghi nhận kể từ ngày 23/11, khi gần 70 tên lửa hành trình phóng từ trên không được bắn vào các mục tiêu trên khắp Ukraine.

Theo người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Yurii Ihnat, một lý do có thể là Nga đã hết máy bay không người lái tấn công Shahed do Iran sản xuất.

"Những cái họ nhận được đã hết", ông Ihnat phát biểu trên truyền hình Ukraine trong tuần này. "Bây giờ mối quan tâm là 1.700 chiếc (UAV liều chết) hoặc nhiều hơn mà họ đã đặt hàng."

Trong khi các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng điện ở Ukraine giảm mạnh, công ty năng lượng nhà nước Ukrenergo đang nỗ lực đưa các cơ sở bị hư hỏng hoạt động trở lại.

Oleksii Kuleba, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Kyiv, cho biết ngày 2/12 rằng tình trạng mất điện khẩn cấp vẫn tiếp diễn ở khu vực thủ đô Kiev. Ông nói: “Việc quá tải hệ thống điện dẫn đến các đợt ngừng khẩn cấp mới".

Thị trưởng Kiev, Vitali Klitschko, cho biết thành phố đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới và áp dụng các biện pháp dự phòng.

"Trong trường hợp kẻ thù tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine và dẫn đến mất điện hoàn toàn, một số chuỗi bán lẻ, chợ, cửa hàng và trung tâm mua sắm sẽ tiếp tục hoạt động ở thủ đô", ông Klitschko đăng trên Telegram ngày 2/12.

Thị trưởng Kiev cho biết, các dịch vụ xe điện sẽ tạm dừng do cắt điện, nhưng "tất cả các đội xe buýt của thủ đô đều được cung cấp nhiên liệu cần thiết và có các nguồn năng lượng thay thế". Các ga tàu điện ngầm vẫn phục vụ ở những nơi trú ẩn và sẽ cung cấp kết nối internet, điện, nước uống cũng như thiết bị vệ sinh.

Trong khi đó, giới chức Ukraine tiếp tục hối thúc các đồng minh bổ sung các hệ thống phòng không cho nước này. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn độc quyền rằng “đã đến lúc” đưa ra quyết định về việc có cung cấp cho đất nước ông hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot hay không.

Ngoại trưởng Kuleba phát biểu từ Kiev: “Chúng tôi đã bắt đầu nói về Patriot ngay từ khi bắt đầu chiến tranh – thậm chí thực sự là trước chiến tranh. Nhưng bây giờ đã đến lúc phải đưa ra quyết định.”

Theo một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ tiết lộ với CNN, Mỹ đang xem xét gửi hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tới Ukraine để hỗ trợ khả năng phòng không của nước này trước các cuộc tấn công sắp tới của Nga. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 1/12 cho biết vẫn còn "quá sớm" để đưa ra kết luận về lời kêu gọi của Ba Lan chuyển hệ thống phòng không Patriot do Đức cung cấp cho Ukraine.

Ngoại trưởng Kuleba tuyên bố ông không có “một chút nghi ngờ nào về việc chúng ta sẽ vượt qua mùa đông này". “Câu hỏi đặt ra là cái giá phải trả để vượt qua mùa đông này. Và chắc chắn việc có những khẩu đội Patriot, có những hệ thống phòng không tiên tiến khác, được chuyển giao cho Ukraine trong vòng vài tuần chứ không phải vài tháng, sẽ làm giảm đáng kể tổn thất. Chúng sẽ cho phép chúng tôi bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng", ông Kuleba nói.

Ngoại trưởng Ukraine cho biết thêm rằng ông đã trao đổi với những người đồng cấp Mỹ và Đức về hệ thống phòng thủ tên lửa.

“Tôi sẽ không che giấu rằng đó sẽ là một sự trợ giúp to lớn. Nó thực sự sẽ giúp chúng tôi bảo vệ đất nước và giảm thiểu cái giá mà chúng tôi phải trả để sống sót qua mùa đông", ông Kuleba nói.

Thu Hằng (CNN)

Dành cho bạn

Iran tuyên bố chủ trương hạn chế thay vì đóng cửa Eo biển Hormuz

Iran tuyên bố chủ trương hạn chế thay vì đóng cửa Eo biển Hormuz

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Iran ngày 12/10 khẳng định chiến lược của Tehran tại Eo biển Hormuz là kiểm soát và hạn chế hoạt động hàng hải thay vì đóng cửa hoàn toàn tuyến đường biển chiến lược này, đồng thời nhấn mạnh quyền của nước Cộng hòa Hồi giáo trong việc điều tiết các hoạt động vận chuyển có thể đe dọa an ninh quốc gia.

Đặc vụ Mỹ khám xét nhà riêng của nữ nghị sĩ đảng Dân chủ

Đặc vụ Mỹ khám xét nhà riêng của nữ nghị sĩ đảng Dân chủ

Tờ The Wall Street Journal dẫn lời những người nắm rõ vụ việc cho biết các đặc vụ thuộc Cơ quan Điều tra An ninh Nội địa Mỹ (HSI) ngày 12/10 đã khám xét nhà riêng của Hạ nghị sĩ Ilhan Omar (đảng Dân chủ, bang Minnesota) tại Washington, D.C., trong khuôn khổ một cuộc điều tra hình sự.

Nga miễn thị thực cho khách du lịch Việt Nam

Nga miễn thị thực cho khách du lịch Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 12/10 Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ban hành chính sách miễn thị thực cho công dân Việt Nam, cơ chế này có thời hạn một năm, tức là đến ngày 15/10/2027.

Hé lộ nguyên nhân phòng không Saudi Arabia không chặn được vụ tấn công sân bay Riyadh

Hé lộ nguyên nhân phòng không Saudi Arabia không chặn được vụ tấn công sân bay Riyadh

Kết quả điều tra sơ bộ tại Saudi Arabia cho thấy lực lượng Houthi có thể đã sử dụng nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) để mở đường cho tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tấn công sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh. Vụ tấn công khiến ít nhất 13 người thiệt mạng, hơn 300 người bị thương và đặt ra câu hỏi về khả năng cảnh báo sớm của hệ thống phòng không Saudi Arabia.

Tên lửa do lực lượng Houthi phóng từ Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Houthi cảnh báo về đòn đáp trả ‘nhanh chóng và đau đớn’ nếu Mỹ tham chiến ở Yemen

Lực lượng Houthi cảnh báo sẽ đáp trả “nhanh chóng và đau đớn” nhằm vào Mỹ và các lợi ích của Washington tại Trung Đông nếu quân đội Mỹ tham gia chiến dịch quân sự tại Yemen. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Saudi Arabia muốn Mỹ tăng cường hỗ trợ chống Houthi, còn Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc khả năng tham gia không kích.