Bầu thiếu 19 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở Đồng Tháp

Chiều 31/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Tháp tổ chức cuộc họp để thông tin về kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Chú thích ảnh
Cử tri biên giới huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp tìm hiểu thông tin về bầu cử.

Theo báo cáo, trong ngày 23/5, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có tất cả 1.065 khu vực bỏ phiếu, nơi khai mạc sớm nhất là vào 5 giờ 45 phút. Có 1.369.562 trong tổng số 1.376.970 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,46%; trong đó, thành phố Sa Đéc và huyện Hồng Ngự có 100% số cử tri đi bầu; huyện Thanh Bình có tỷ lệ cử tri đi bầu cử thấp nhất nhưng vẫn có 99% số cử tri đi bỏ phiếu. Toàn tỉnh có 769 trong tổng số 1.065 tổ bầu cử có số cử tri tham gia bầu cử đạt 100%.

Theo ông Phan Văn Hợp, Giám đốc Sở Nội vụ Đồng Tháp, của tri của tỉnh đã bầu đủ 8 đại biểu Quốc hội khóa XV, 58 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, bầu 391 trong tổng số 392 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được ấn định (đơn vị bầu cử số 9 của huyện Thanh Bình bầu thiếu 1 đại biểu); bầu 3.718 trong tổng số 3.737 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được ấn định (thiếu 19 đại biểu). 

Ông Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh, đánh giá: Với sự chuẩn bị tập trung của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, trọng tâm là công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc cân nhắc, lựa chọn những đại biểu, các cử tri Đồng Tháp đã thật sự thể hiện được quyền và nghĩa vụ của mình. 

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh yêu cầu các thành viên khẩn trương thực hiện các phần việc còn lại để tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kỳ họp đầu tiên của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp để cuộc bầu cử diễn ra thành công.

Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.