Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc bộc lộ tình trạng lãng phí tờ rơi truyền thống

Trong bối cảnh ngày càng nhiều cử tri Hàn Quốc tìm kiếm thông tin chính trị qua mạng xã hội và nền tảng video như YouTube, vai trò của các tờ rơi tranh cử truyền thống đang dần trở nên mờ nhạt. Vấn đề này một lần nữa trở thành tâm điểm trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay.
Chú thích ảnh
Cử tri xếp hàng bỏ phiếu bầu Tổng thống tại điểm bầu cử ở Seoul, Hàn Quốc ngày 3/6/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, kết quả khảo sát về nhận thức của cử tri do Ủy ban Bầu cử quốc gia Hàn Quốc (NEC) tiến hành trước thềm cuộc bầu cử tổng thống gần đây nhất hồi năm 2022, cho thấy có 34,5% trong số 1.522 người được hỏi cho biết họ lấy thông tin về ứng cử viên ưa thích của mình từ "Internet và mạng xã hội", vượt qua cả truyền hình, báo chí và phát thanh. Trong khi đó, chỉ 2,3% cử tri cho biết họ dựa vào các tài liệu quảng báo được in ra để đưa ra quyết định bầu cử.

Trước xu hướng này, các ứng cử viên cũng đã thay đổi cách tiếp cận cử tri. Ngoài việc xuất hiện trên truyền hình, họ ngày càng tích cực tham gia các chương trình hài, podcast và video phỏng vấn trên YouTube. Mỗi video tranh cử đã thu hút từ 1,05 triệu đến 1,9 triệu lượt xem chỉ trong vòng 4 ngày, cùng hàng chục nghìn lượt bình luận tích cực. Không ít người cho rằng những nội dung này giúp họ hiểu rõ hơn về "cá tính thực sự" của ứng viên, từ đó đưa ra quyết định bầu chọn dễ dàng hơn.  

Với chi phí sản xuất và gửi tờ rơi giấy, một số chuyên gia cho rằng đã đến lúc cân nhắc các giải pháp thay thế hiệu quả hơn. Theo NEC, khoảng 24 triệu tập tài liệu đã được gửi qua đường bưu điện trong kỳ bầu cử năm nay. Dù tổng ngân sách chưa được công bố chính thức, chi phí gửi thư (chưa bao gồm in ấn) được ước tính là 32 tỷ won (khoảng 23 triệu USD) trong kỳ bầu cử trước, và khoảng 37 tỷ won cho năm nay.

Ông Kim Cheol Hyun, Phó Chủ tịch một hiệp hội bình luận chính trị địa phương, nhận định sẽ thật lãng phí khi tiếp tục đầu tư vào các tài liệu in ấn trong khi phần lớn cử tri – kể cả người cao tuổi – đã quen với việc tiếp cận thông tin qua nền tảng kỹ thuật số. Ông cho rằng cần tư duy lại về cách cung cấp thông tin bầu cử theo hướng thông minh, linh hoạt và dễ tiếp cận hơn.

Từ góc độ môi trường, ông Hong Su Yeol, Giám đốc Viện Tư vấn Tái chế Tài nguyên, cho rằng tờ rơi in đang tạo ra khối lượng rác thải khổng lồ trong kỷ nguyên số. Ông đề xuất thay vì gửi đại trà, chỉ nên in và gửi tài liệu giấy cho những cử tri có nhu cầu, còn lại nên ưu tiên sử dụng email hoặc định dạng kỹ thuật số. 

Dù vậy, một số ý kiến vẫn khuyến nghị không nên loại bỏ hoàn toàn hình thức tờ rơi truyền thống. Giáo sư Chung Soon Dool, chuyên gia phúc lợi xã hội tại Đại học Phụ nữ Ewha, cảnh báo rằng việc chuyển đổi cần được thực hiện từng bước để không làm khó những nhóm yếu thế. Theo vị giáo sư này, nhiều cử tri cao tuổi, đặc biệt trên 75 tuổi, còn gặp khó khăn trong việc tìm điểm bỏ phiếu. Do đó, không nên bỏ qua nhu cầu về tờ rơi giấy, song cũng cần chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi số.

Trần Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.