Ba Lan bầu cử tổng thống vòng hai

Ngày 1/6, cử tri Ba Lan đi bỏ phiếu vòng hai cuộc bầu cử tổng thống. Cuộc bỏ phiếu được cho là mang tính quyết định, có thể định hình tương lai chính trị của đất nước cũng như mối quan hệ giữa Vácsava và Liên minh châu Âu (EU).

Theo Ủy ban Bầu cử quốc gia Ba Lan, các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7h ngày 1/6 (giờ địa phương, tức 12h cùng ngày theo giờ Việt Nam) và đóng cửa lúc 21h cùng ngày (giờ địa phương, tức 2h ngày 2/6 theo giờ Việt Nam). Kết quả thăm dò ngoài phòng phiếu dự kiến sẽ được công bố ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu, trong khi kết quả chính thức có thể được công bố vào sáng hoặc đầu giờ chiều 2/6.
Cuộc đua lần này diễn ra giữa Thị trưởng Vácsava Rafal Trzaskowski - thành viên cấp cao của đảng Liên minh Công dân (KO) cầm quyền, và nhà sử học Karol Nawrocki điều hành Viện Tưởng niệm quốc gia Ba Lan - ứng cử viên độc lập được đảng Luật pháp và Công lý (PiS) ủng hộ.

Ông Trzaskowski theo khuynh hướng tự do, ủng hộ EU và là đồng minh của chính phủ trung dung đương nhiệm của Thủ tướng Donald Tusk, trong khi ông Nawrocki theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, bảo thủ và có xu hướng hoài nghi EU. 

Trước đó, trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử tổng thống Ba Lan diễn ra ngày 18/5, không có ứng cử viên nào giành được đa số phiếu ủng hộ. Khi đó, ông Trzaskowski dẫn đầu với hơn 31% số phiếu, theo sau sát nút là ông Nawrocki với gần 30%, trong khi 11 ứng viên còn lại bị loại.

Cuộc bầu cử năm nay được đánh giá là bước ngoặt chính trị của Ba Lan, khi tương lai của chính phủ cải cách theo đường lối thân EU của Thủ tướng Donald Tusk phụ thuộc phần lớn vào việc ai sẽ trở thành tổng thống tiếp theo. Sau khi đắc cử năm 2023, Thủ tướng Tusk và liên minh cầm quyền của ông đã thực hiện nhiều cải cách nhằm củng cố nền dân chủ và tăng cường quan hệ với EU. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Tổng thống đương nhiệm Andrzej Duda - người có quan điểm bảo thủ và thân đảng PiS. Vì vậy, cuộc bầu cử tổng thống lần này không chỉ quyết định người đứng đầu nhà nước mà còn ảnh hưởng sâu rộng đến hướng đi chính trị của Ba Lan trong những năm tới.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.