Bầu cử Thủ tướng Thái Lan: Đảng Dân chủ quyết định bỏ phiếu trắng

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, chính đảng lâu năm nhất Thái Lan là đảng Dân chủ cho biết sẽ bỏ phiếu trắng khi Quốc hội Thái Lan tiến hành bỏ phiếu bầu thủ tướng trong ngày 13/7. Cuộc bỏ phiếu dự kiến bắt đầu vào lúc 9h30 sáng nay theo giờ địa phương.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Thái Lan tại Bangkok. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới ngày 12/7, bà Sunutcha Losathapornpipit, một thành viên của đảng Dân chủ, cho biết đảng này có lập trường rõ ràng rằng họ sẽ không ủng hộ ứng cử viên của một đảng chính trị tìm cách sửa đổi Mục 112 của Bộ luật Hình sự, hay còn được gọi là luật khi quân.

Bà Sunutcha khẳng định quyết định bỏ phiếu trắng thay vì bỏ phiếu chống là phù hợp với các nguyên tắc của đảng Dân chủ. Bà cũng cho biết quyết định được đưa ra trong cuộc họp giữa 25 nghị sĩ của đảng Dân chủ và không liên quan đến các cuộc thảo luận với các đảng liên minh của chính phủ trước đó.

Trong cuộc tổng tuyển cử ngày 14/5, đảng Dân chủ chỉ giành được 25 ghế nghị sĩ, giảm 28 ghế so với kỳ bầu cử 2019. Lãnh đạo đảng Dân chủ là ông Jurin Laksanawisit, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại của chính phủ sắp mãn nhiệm, đã từ chức lãnh đạo đảng để chịu trách nhiệm về kết quả bầu cử tồi tệ này.

Đỗ Sinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.