Bầu cử Thái Lan vẫn diễn ra theo dự kiến

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra tuyên bố cuộc bầu cử vẫn diễn ra theo dự kiến vào ngày 2/2 tới bất chấp những người phản đối bà gia tăng sức ép đòi hoãn cuộc bầu cử.
Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 15/1 tuyên bố cuộc bầu cử vẫn diễn ra theo dự kiến vào ngày 2/2 tới bất chấp những người phản đối bà gia tăng sức ép đòi hoãn cuộc bầu cử.
Bầu cử Thái Lan vẫn diễn ra theo dự kiến ảnh 1

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra. Ảnh: AFP

Bà Yingluck đã đề xuất tổ chức cuộc họp với các nhân vật đối lập vào ngày 15/1 để thảo luận về đề xuất hoãn bầu cử của Ủy ban Bầu cử. Tuy nhiên, thủ lĩnh biểu tình Suthep Thaugsuban và Đảng Dân chủ đối lập từ chối tham gia, cho rằng trước hết phải tiến hành cải cách để loại trừ tham nhũng trong công tác chính trị.Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp các thành viên trong nội các, các ứng cử viên bầu cử và một quan chức bầu cử, bà Yingluck cho biết không có cơ sở pháp lý để Ủy ban Bầu cử trì hoãn sự kiện này. Bà nhấn mạnh: "Quyền của người dân là quan trọng".Phó Thủ tướng Pongthep Thepkanchana bày tỏ: "Chúng tôi tin tưởng cuộc bầu cử sẽ đưa tình hình trở lại bình thường. Chúng tôi có thể thấy sự ủng hộ giành cho ông Suthep đang giảm xuống. Do ông ta làm những điều đi ngược lại pháp luật nên hầu hết người dân đều không ủng hộ việc đó".
T.N
(Theo AP/Reuters)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.