Bầu cử Quốc hội tại Sri Lanka: Đảng cầm quyền giành chiến thắng áp đảo

Theo kết quả cuối cùng được công bố sáng 7/8, đảng Nhân dân Sri Lanka (SLPP) của Thủ tướng Mahinda Rajapaksa đã giành được 2/3 phiếu bầu trong cuộc bầu cử Quốc hội ngày 5/8, chiếm 145 ghế trong tổng số 225 ghế tại cơ quan lập pháp. Đảng này cũng có thể có thêm sự ủng hộ của ít nhất 5 ghế từ các đồng minh, qua đó đảm bảo quyền sửa đổi hiến pháp đã cam kết. 
Chú thích ảnh
Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu tại điểm bầu cử ở Colombo, Sri Lanka ngày 5/8/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong khi đó đảng của cựu Thủ tướng Ranil Wickremesinghe chỉ nhận được 1 ghế. Đứng thứ hai là đảng do Sajith đứng đầu (đảng ly khai từ đảng của cựu Thủ tướng Wickremesinghe) với 54 ghế. Liên minh dân tộc Tamil ôn hòa (TNA) chỉ có 10 ghế và đảng cánh tả nhận 3 ghế.

Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu là hơn 75%.

Ông Mahinda Rajapaksa, 74 tuổi, và em trai Gotabaya 71 tuổi, người đã đắc cử Tổng thống trong cuộc bầu cử tháng 11/2019, cần nắm đa số trong Quốc hội để thực hiện cam kết sửa đổi Hiến pháp. Quốc hội mới ở Sri Lanka sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn về kinh tế.

Một báo cáo chính thức cho thấy tăng trưởng kinh tế nước này trong quý I suy giảm 1,6 %, trong khi đó Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) dự báo mức suy giảm tới 6,1 % trong năm nay.

Văn Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

'Trạm tiếp nhiên liệu' của hàng triệu cánh chim di cư

Mỗi mùa Xuân và mùa Thu, bầu trời thung lũng Hula ở miền Bắc Israel nhộn nhịp nhất thế giới. Từ châu Âu và châu Á, hàng triệu cánh chim bay qua khu vực này trên hành trình tới châu Phi và ngược lại, biến Hula thành một trong những điểm quan sát chim nổi tiếng của thế giới.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic phát biểu tại một sự kiện ở Vranje. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Serbia tuyên bố thời điểm từ chức

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ngày 14/9 cho biết ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày 27/9, sau đó vận động tranh cử chức thủ tướng với tư cách một công dân bình thường trong cuộc bầu cử quốc hội sớm dự kiến diễn ra vào ngày 25/10.

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Kịch bản khó lường trên thị trường dầu

Giá dầu quốc tế đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh do xung đột tại Trung Đông làm gia tăng rủi ro gián đoạn khai thác, xuất khẩu, vận tải biển và lọc dầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ thế giới hiện nay diễn biến phức tạp hơn nhiều với dự báo.