Bầu cử Quốc hội sớm tại Sri Lanka

Ngày 14/11, Sri Lanka đã tổ chức bầu cử Quốc hội sớm. Đây là cuộc bầu cử thứ hai tại Sri Lanka trong năm nay, chỉ 2 tháng sau cuộc bầu cử Tổng thống tại nước này.
Chú thích ảnh
Tân Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake tuyên thệ nhậm chức tại Colombo ngày 23/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Hơn 17 triệu cử tri đủ điều kiện sẽ bầu chọn 225 nghị sĩ trong nhiệm kỳ 5 năm. Khoảng 690 đảng phái chính trị và các nhóm độc lập, với hơn 8.000 ứng cử viên, tham gia tranh cử ở 22 khu vực bầu cử. Theo kế hoạch, các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào 16h00 cùng ngày (giờ địa phương, 17h30 theo giờ Việt Nam). Kết quả dự kiến công bố vào ngày 15/11.

Tân Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake - nhà lãnh đạo cánh tả đầu tiên của quốc gia Nam Á, đã kêu gọi tổ chức bầu cử Quốc hội sớm 10 tháng, sau khi ông nhậm chức hồi tháng 9, với cam kết chống tham nhũng và thu hồi tài sản quốc gia bị đánh cắp. Dự kiến, đảng cánh tả của Tổng thống Dissanayake sẽ tiếp tục chiếm ưu thế trong cuộc bỏ phiếu lần này do sự chia rẽ của phe đối lập.

Tổng thống Dissanayake đang tìm kiếm sự ủng hộ của 2/3 trong số 225 nghị sĩ Sri Lanka, vốn cho phép ông thực hiện các mục tiêu cải cách và hướng tới sự phục hồi, sau khi nền kinh tế của quốc gia này sụp đổ vào năm 2022 dẫn đến việc cựu Tổng thống Gotabaya Rajapaksa bị lật đổ.

Hiện Sri Lanka đang phục hồi sau cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2022, với gói cứu trợ 2,9 tỷ USD của IMF. Tuy nhiên, chi phí sinh hoạt cao vẫn là mối quan tâm hàng đầu của cử tri.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.