Bầu cử QH và HĐND: Xã đảo Thổ Châu được bầu cử trước 2 ngày

Tin từ Ủy ban bầu cử tỉnh Kiên Giang cho biết, Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa có Công văn số 533/HĐBCQG-VP ngày 20/4 về việc cho phép xã Thổ Châu, thành phố Phú Quốc được tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sớm 2 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Theo đó, cử tri ở xã đảo Thổ Châu đồng loạt đi bầu cử vào ngày 21/5/2021.

Chú thích ảnh
Ấp Bãi Ngự - Trung tâm xã đảo Thổ Châu. Ảnh minh họa: Hồng Đạt/TTXVN

Xã đảo Thổ Châu có tổng diện tích hơn 1.395 ha với 8 đảo lớn nhỏ, chìm nổi, gồm: Đảo Thổ Chu, Hòn Từ, Hòn Cao Cát, Hòn Nhạn, Hòn Khô, Hòn Xanh, Hòn Cái Bàn và Hòn Đá Bạc, trong đó duy nhất đảo Thổ Chu có người ở và là đảo lớn nhất. Xã đảo Thổ Châu cách phường Dương Đông (trung tâm hành chính thành phố Phú Quốc) 101 km và cách thành phố Rạch Giá (trung tâm hành chính tỉnh Kiên Giang) 220km.

Việc đi lại, giao thương giữa xã đảo Thổ Châu với đất liền chủ yếu bằng tàu từ Bãi Vòng (Phú Quốc) - Thổ Châu và ngược lại. Cứ 5 ngày mới có một chuyến tàu ra đảo nên điều kiện sinh hoạt, ăn ở, đi lại của nhân dân và các lực lượng trên đảo rất khó khăn. Tuy vậy, chính quyền xã Thổ Châu luôn vận động nhân dân tận dụng đất tăng gia sản xuất, chăn nuôi, tạo nguồn thực phẩm tại chỗ, phòng khi biển động nhiều ngày.

Do khó khăn về đi lại, nhất là đề phòng thời tiết mưa bão, biển động nên việc cho phép người dân trên xã đảo này thực hiện quyền công dân đi bầu cử sớm 2 ngày là rất cần thiết.

Lê Sen (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.