Bầu cử QH & HĐND: Ninh Thuận phát động đợt thi đua đặc biệt

Ngày 3/3, UBND tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”.
Chú thích ảnh
Các đại biểu biểu quyết về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XI. 

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận, các nội dung thi đua đặc biệt về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các địa phương trong tỉnh được thực hiện theo đúng Luật Bầu cử. Đây là cơ sở để UBND tỉnh chấm theo thang điểm và tổ chức khen thưởng sau khi hoàn thành việc tổ chức bầu cử.   

Việc phát động thi đua đặc biệt này là nhằm để mọi người hiểu rõ và tích cực tham gia quá trình chuẩn bị cho ngày bầu cử. Để công tác bầu cử đạt kết quả cao nhất, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và chính quyền các địa phương chủ động tổ chức thực hiện thật tốt các bước chuẩn bị bầu cử theo đúng nội dung, tiến độ, kế hoạch công tác bầu cử. Các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền, phổ biến kịp thời, sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử cũng như vị trí quan trọng của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trong bộ máy Nhà nước; nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND… Qua đó để toàn thể công dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, nắm vững những quy định về công tác bầu cử, nâng cao ý thức làm chủ và tự giác tham gia công tác bầu cử.

Các đơn vị có liên quan tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ và Thường trực HĐND các cấp thực hiện tốt các bước hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhất là công tác giám sát, kiểm tra công tác bầu cử; đồng thời mở hội nghị cử tri, lập và niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định; thực hiện công tác kiểm phiếu theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ thời gian…

Mới đây, UBND tỉnh Ninh Thuận cũng đã họp bàn lập phương án cụ thể để bảo vệ an toàn tuyệt đối trước, trong và sau cuộc bầu cử; đồng thời chuẩn bị các điều kiện về vật chất, nghiệp vụ phục vụ bầu cử, hướng dẫn về nghiệp vụ và tiến hành tập huấn công tác bầu cử theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Thuận, qua rà soát kết quả triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh thời gian qua cho thấy, việc triển khai công tác bầu cử đã được triển khai khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ trên các nội dung. Ủy ban Bầu cử tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày 19/3 tới đây theo các mốc thời gian đã ấn định theo quy định và kế hoạch đề ra để trình Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh xem xét, phê duyệt và tiến hành hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, thực hiện tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian quy định; đồng thời lập và rà soát danh sách trích ngang những người ứng cử chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để kịp thời phục vụ Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2 sắp tới.

Qua Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Thuận cơ bản thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; theo đó giới thiệu 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 90 người ứng cử để bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh, 407 người ứng cử để bầu 217 đại biểu HĐND cấp huyện và 2.902 người ứng cử để bầu 1.551 đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tin, ảnh: Công Thử  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.