Bầu cử Mỹ 2024: Đến nay chiến dịch tranh cử của bà K.Harris gây quỹ được 1 tỷ USD

Chiến dịch tranh cử tổng thống của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và các ủy ban chính trị liên quan đã huy động được 1 tỷ USD kể từ khi bà trở thành ứng cử viên của đảng Dân chủ vào tháng 7 vừa qua.
Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại chiến dịch vận động tranh cử ở Charlotte, Bắc Carolina, ngày 12/9/2024. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Kể từ khi bà Harris thay Tổng thống Joe Biden đại diện đảng Dân chủ chạy đua vào Nhà Trắng, nguồn tiền đổ vào quỹ chiến dịch của bà cùng các ủy ban hành động chính trị liên kết và đảng Dân chủ đã gia tăng kỷ lục. Ngay trong ngày được đề cử làm ứng cử viên của đảng Dân chủ ra tranh cử tổng thống, bà đã gây quỹ được 25 triệu USD. Con số này đã tăng lên 500 triệu USD chỉ sau khoảng một tháng.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa đã gây quỹ được 130 triệu USD vào tháng 8, so với 404 triệu USD của bà Harris và đảng Dân chủ.

Cuộc đua vào Nhà Trắng giữa bà Harris và ông Trump vẫn đang diễn ra rất sít sao. Theo kết quả thăm dò mới của Reuters/Ipsos, khoảng cách dẫn trước của bà Harris đối với ông Trump trên toàn nước Mỹ đang thu hẹp.

Theo các nguồn thạo tin, số tiền huy động được cho thấy sự nhiệt tình của các nhà tài trợ trước cuộc bầu cử ngày 5/11. Số tiền này sẽ được sử dụng cho quảng cáo, hoạt động tại các bang chiến địa cũng như chi phí nhân sự.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.