Bà Harris nêu điều kiện đàm phán hòa bình Ukraine với Tổng thống Putin

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cho rằng Ukraine cần phải có tiếng nói trong bất kỳ cuộc đàm phán sau này về một giải pháp hòa bình với Nga.
Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại chiến dịch vận động tranh cử ở Las Vegas, Nevada, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo tờ Independent, trong chương trình phỏng vấn 60 Minutes trên đài CBS News phát sóng ngày 7/10, khi được hỏi liệu bà có gặp trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về giải pháp hòa bình Ukraine, nữ ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ trả lời: “Sẽ không có cuộc gặp song phương nào nếu không có sự hiện diện của Ukraine. Việc chấm dứt cuộc chiến đó sẽ không thành công nếu không có Ukraine”.

Trước đó hai ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Kiev không có kế hoạch nhượng lại bất kỳ vùng lãnh thổ nào để đạt được hòa bình trong cuộc xung đột với Nga.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi một số hãng truyền đưa tin các nước phương Tây đang cân nhắc ủng hộ một giải pháp trong đó Nga vẫn giữ quyền kiểm soát một số khu vực trước đây là một phần của Ukraine.

Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố các quan chức nước này sẽ thảo luận về một “kế hoạch chiến thắng” với các nước phương Tây trong tuần này, tuyên bố những cuộc thảo luận này sẽ giúp củng cố năng lực đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự.

Theo hãng tin Bloomberg, tháng trước, một kế hoạch chiến thắng đã được Tổng thống Zelensky trình bày tại Mỹ song được cho là vấp phải sự hoài nghi của các quan chức khi cho rằng nó không phải là một kế hoạch cụ thể, thay vào đó chỉ là danh sách phần lớn thể hiện mong muốn.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các cuộc thảo luận với phương Tây sẽ giúp họ tiến gần hơn đến việc chấm dứt xung đột theo "công thức hòa bình" của ông.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin từng tuyên bố Moskva sẵn sàng tuyên bố ngừng bắn ngay lập tức và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình ngay khi Ukraine bắt đầu rút quân khỏi các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye. Tuy nhiên, vào tháng 8, ông đã loại trừ bất kỳ khả năng chấm dứt giao tranh nào với Kiev cho đến khi quân đội Ukraine tiếp tục chiếm đóng một số khu vực thuộc Kursk.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Independent)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.