Bầu cử Đức: CSU loại trừ khả năng liên minh với đảng Xanh

Lãnh đạo đảng Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) Markus Soeder vừa lên tiếng bác bỏ mọi hình thức thỏa thuận liên minh giữa phe bảo thủ Đức với đảng Xanh.
Chú thích ảnh
Ông Markus Soeder phát biểu tại đại hội đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) ở Munich, Đức, ngày 23/9/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn lời ông Soeder trong bài trả lời phỏng vấn tờ Bild số ra ngày 29/12 nêu rõ: “Tôi rất nghiêm túc trong vấn đề này”. Lãnh đạo CSU mô tả đảng Xanh theo đường lối trung tả là rào cản chính trong việc hạn chế tình trạng dòng người di cư không kiểm soát đổ vào nước Đức, cho rằng đảng này được định hướng bởi những ý tưởng hoàn toàn sai lầm.

CSU đang cùng với “đảng chị em” Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của ông Friedrich Merz - chính trị gia sẽ được lựa chọn làm ứng cử viên thủ tướng của liên minh bảo thủ CDU/CSU - tham gia chạy đua trong cuộc bầu cử liên bang sắp tới.

Trước đó, hôm 27/12, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã giải tán Hạ viện để mở đường cho cuộc bầu cử trước thời hạn vào ngày 23/2/2025 sau sự sụp đổ của liên minh ba bên của Thủ tướng Olaf Scholz.

Ông Scholz thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm mới tại Quốc hội Đức, sau khi sự rút lui của đảng Dân chủ tự do (FDP) khiến chính phủ của chính trị gia này đánh mất thế đa số trong cơ quan lập pháp liên bang. Cuộc bỏ phiếu cũng được coi là màn khởi động cho chiến dịch tranh cử, trong đó, ứng cử viên Merz của CDU/CSU có nhiều khả năng sẽ thay thế Thủ tướng Scholz.

Hiện nay, liên minh CDU/CSU đang dẫn trước hơn 10 điểm so với đảng Dân chủ xã hội (SPD) của ông Scholz trong phần lớn các cuộc thăm dò ý kiến dư luận. Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) cũng giành được chút ít ưu thế so với SPD, trong khi đảng Xanh đứng thứ 4. Các đảng chính đã từ chối liên minh với AfD, tuy nhiên, sự hiện diện của đảng này làm phức tạp thêm tính toán ở Quốc hội Đức, khiến cho các liên minh (nếu được thành lập) sẽ khó hoạt động.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.