Thất bại trong bầu cử cấp bang, đảng Xanh của Đức thay đổi Ban lãnh đạo

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 25/9, đồng Chủ tịch liên bang Ricarda Lang và Omid Nouripour của đảng Xanh, 1 trong 3 đảng trong liên minh cầm quyền hiện nay tại Đức, đã tuyên bố sẽ từ chức cùng toàn bộ ban chấp hành liên bang của đảng này.

Tuy nhiên, ban chấp hành sẽ tiếp tục làm việc cho đến đại hội đảng vào tháng 11 tới.

Chú thích ảnh
Nghị sĩ Omid Nouripour. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Cụ thể, lãnh đạo đảng Omid Nouripour nêu rõ ban lãnh đạo đảng đã nhất trí rằng đảng cần có sự khởi đầu mới. Ban lãnh đạo đảng Xanh đang có những quyết định nhân sự mới sau những thất bại nặng nề của đảng trong 3 cuộc bầu cử cơ quan lập pháp cấp bang tại Thuringia (Thüringen), Saxony (Sachsen) và Brandenburg vừa qua. Theo báo Spiegel, các nhân vật Franziska Brantner và Andreas Audretsch hoặc Felix Banaszak đang được cân nhắc bầu là lãnh đạo mới của đảng.

Chia sẻ trên mạng xã hội X, bà Ricarda Lang nêu rõ các chủ tịch sẵn sàng nhận trách nhiệm và hành động vì lợi ích tốt nhất của đảng. Trong khi đó, ông Nouripour thừa nhận kết quả bầu cử địa phương cuối tuần vừa qua ở Brandenburg cho thấy đảng này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng sâu sắc nhất trong một thập niên qua. Theo bà Ricarda Lang, đây là lúc cần những gương mặt mới để lãnh đạo đảng thoát khỏi cuộc khủng hoảng này. Việc bầu chọn một ban chấp hành mới cần theo hướng “tái tổ chức chiến lược cho đảng”.

Trong các cuộc bầu cử cấp bang vừa qua, đảng Xanh đã không nhận được đủ số phiếu cần thiết để được có đại diện trong cơ quan lập pháp bang Brandenburg và Thuringia. Ở Saxony, đảng này cũng chỉ có được vừa đủ 5,1% số phiếu để được vào cơ quan lập pháp của bang này.

Bà Lang và ông Nouripour được bầu là đồng Chủ tịch Liên bang của đảng Xanh vào cuối tháng 1/2022. Ban chấp hành hiện nay trên thực tế được bầu cho nhiệm kỳ 2 năm, bắt đầu từ tháng 11/2023.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.