Bầu cử địa phương ở Hàn Quốc: Không đảng nào thắng vượt trội

Ủy ban bầu cử quốc gia (NEC) của Hàn Quốc ngày 5/6 công bố kết quả bầu cử địa phương lần thứ sáu ở nước này, theo đó các đảng đối thủ nhận được sự ủng hộ ngang nhau.
Ủy ban bầu cử quốc gia (NEC) của Hàn Quốc ngày 5/6 công bố kết quả bầu cử địa phương lần thứ sáu ở nước này, theo đó các đảng đối thủ nhận được sự ủng hộ ngang nhau. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 56,8%, mức cao nhất kể từ năm 1998.Trong cuộc bầu cử được tiến hành ngày 4/6, đảng cầm quyền Saenuri đã giành được 8/17 vị trí thị trưởng và tỉnh trưởng. Các ứng cử viên đảng đối lập chính Liên minh chính trị mới vì dân chủ (NPAD) giành 9 vị trí còn lại, bao gồm chức Thị trưởng thủ đô Seoul với việc Thị trưởng Park Won-soon thuộc đảng này tái đắc cử. Chức Thị trưởng Seoul được xem là một bước đệm tới Phủ Tổng thống. Cựu Tổng thống Lee Myung-bak cũng từng là Thị trưởng Seoul.
Bầu cử địa phương ở Hàn Quốc: Không đảng nào thắng vượt trội ảnh 1

Kiểm phiếu tại một địa điểm ở Seoul. Ảnh: AFP - TTXVN

Ngoài việc giữ được các vị trí tại các khu vực bầu cử truyền thống của mình ở Đông Nam Hàn Quốc, đảng Saenuri còn giành chiến thắng ở một số "chiến trường" cam go như tỉnh Gyeonggi bao quanh Seoul, và Incheon, thành phố cảng phía Tây Hàn Quốc. Như vậy, đảng cầm quyền Saenuri đã có thể thở phào nhẹ nhõm với kết quả tốt hơn dự kiến trong cuộc bầu cử địa phương được xem là một cuộc trưng cầu dân ý giữa nhiệm kỳ đối với chính quyền của Tổng thống Park Geun-Hye, trong bối cảnh chính phủ bị chỉ trích xử lý kém vụ chìm phà SEWOL hồi tháng 4 làm khoảng 300 người thiệt mạng.Phủ Tổng thống đã ra tuyên bố chấp nhận kết quả bầu cử.Cuộc bầu cử này cũng được cho là cơ hội thực sự đầu tiên để đánh giá mức ảnh hưởng chính trị trên quy mô toàn quốc. Tuy nhiên, kết quả trên cho thấy người dân xứ Hàn không bày tỏ tin tưởng sâu sắc bất cứ đảng phái chính trị nào.TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.