Bầu cử Anh: Đảng Bảo thủ cam kết giảm thuế trong cương lĩnh tranh cử

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 11/6, Thủ tướng Rishi Sunak cam kết giảm hơn 17 tỷ bảng (khoảng 22 tỷ USD) tiền thuế, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và người mua nhà nếu đảng Bảo thủ của ông giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 4/7 tới.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Anh Rishi Sunak phát biểu tại thủ đô London. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại lễ công bố cương lĩnh tranh cử của đảng cầm quyền tại Silverstone, hạt Northamptonshire, miền Đông Trung du vùng England, Thủ tướng Sunak cam kết chính phủ mới sẽ hủy bỏ nghĩa vụ đóng bảo hiểm quốc gia đối với những cá nhân tự kinh doanh, đồng thời giảm thêm 2% mức phí đóng bảo hiểm quốc gia cho người lao động, xuống còn 6% bắt đầu từ tháng 4/2027. Trước đó, chính phủ đã giảm mức đóng bảo hiểm quốc gia từ 12% xuống 8% vào năm ngoái.

Thủ tướng Sunak cũng khẳng định sẽ giải quyết vấn đề nhà ở, một trọng tâm tranh cử của các đảng tại Anh, với cam kết cung cấp 1,6 triệu ngôi nhà ở vùng England, thông qua việc bãi bỏ các quy định hiện hành để phát triển nhà ở tại các khu đô thị và đảm bảo cơ sở hạ tầng như phòng khám đa khoa và đường sá ở các khu dân cư. Đặc biệt, chính phủ sẽ hủy bỏ khoản thuế trước bạ cho những người lần đầu mua nhà với giá trị dưới 425.000 bảng, đồng thời cấp khoản vay tương đương 20% giá trị căn nhà cho những người mua lần đầu. 

Cương lĩnh của đảng cầm quyền cũng cam kết đảm bảo lương hưu nhà nước và trợ cấp luôn tăng cùng mức lạm phát cao nhất, cũng như tăng chi cho Dịch vụ Y tế quốc gia (NHS) cao hơn mức tăng lạm phát hàng năm, tuyển dụng thêm y tá, bác sĩ và tăng năng suất, hiệu quả của NHS.

Chính phủ mới cũng cam kết giảm tỷ lệ nhập cư giảm hằng năm, áp mức trần nhập cư hợp pháp, giới hạn số lượng thị thực việc làm và thị thực người phụ thuộc, đồng thời thực hiện các chuyến bay đưa người xin tị nạn tới Rwanda.

Theo cương lĩnh tranh cử, chính phủ sẽ tăng chi quốc phòng lên mức 2,5% vào năm 2030, và áp dụng nghĩa vụ quân sự hoặc dân sự đối với tất cả học sinh tốt nghiệp phổ thông đủ 18 tuổi. Về chuyển đổi xanh, chính phủ mới sẽ không áp các khoản thuế, phí xanh mới đồng thời giảm chi phí chuyển đổi xanh cho người tiêu dùng. 

Lễ công bố cương lĩnh tranh cử là một trong những cơ hội lớn cuối cùng để Thủ tướng Sunak xoay chuyển tình thế khi đảng cầm quyền đang bị Công đảng đối lập dẫn trước 20 điểm trong các cuộc thăm dò. Cá nhân Thủ tướng Sunak cũng đang vấp phải chỉ trích sau khi ông quyết định sớm rời lễ kỷ niệm 80 năm ngày quân Đồng minh đổ bộ lên bãi biển Normandie trong Thế chiến thứ hai tại Pháp.

Theo dự báo mới nhất về kết quả bầu cử của công ty nghiên cứu thị trường YouGov dựa trên các cuộc thăm dò, đảng Bảo thủ sẽ mất 223 ghế và chỉ giữ được 140 ghế tại Hạ viện trong khi Công đảng sẽ giành chiến thắng lịch sử với 422 ghế.

Minh Hợp (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng các nguyên tắc thương mại

Ngày 23/10, Trung Quốc đã lên tiếng phản đối đề xuất mới nhất của Mỹ về việc hạn chế đầu tư vào các công ty công nghệ sinh học của nước này; đồng thời yêu cầu Washington tôn trọng các nguyên tắc cốt lõi của nền kinh tế thị trường. Đây là căng thẳng thương mại mới nhất giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Nga-Ukraine-Mỹ sẽ sớm đàm phán an ninh tại Abu Dhabi (UAE)

Ngày 23/10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ sẽ được nối lại tại Abu Dhabi ở Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vào khoảng nửa đầu tháng 11.