Bầu cử Anh: Vòng tranh luận trực tiếp trên truyền hình cuối cùng thu hút chú ý của dư luận

Ngày 6/12, hai đối thủ chính trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới tại Anh là đương kim Thủ tướng Boris Johnson và lãnh đạo Công đảng đối lập Jeremy Corbyn tham gia vòng tranh luận trực tiếp cuối cùng trên sóng truyền hình trước khi bầu cử diễn ra.
Chú thích ảnh
 Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu trong chiến dịch vận động tranh cử của Đảng Bảo thủ tại Matlock, miền Trung Anh ngày 5/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Hai vấn đề trọng tâm tranh luận vẫn là câu chuyện chưa có hồi kết Anh rời Liên minh châu Âu (EU) - Brexit - và hệ thống dịch vụ chăm sóc y tế quốc gia.

Thủ tướng Johnson chỉ trích lãnh đạo Công đảng "mập mờ" trong quan điểm về Brexit, đồng thời khẳng định đảng Bảo thủ có trong tay một kế hoạch "tuyệt vời" để hoàn tất tiến trình này, đề cập tới thỏa thuận mà ông đã đạt được với EU hồi giữa tháng 10 vừa qua.

Về phần mình, lãnh đạo Công đảng vẫn duy trì quan điểm trung lập về vấn đề Brexit, với những đề xuất như đàm phán thỏa thuận Brexit mới, tổ chức trưng cầu ý dân lần 2 về vấn đề này để người dân lựa chọn thỏa thuận mới hoặc là ở lại EU.

Ông Corbyn cũng công kích kế hoạch của đối thủ ký kết thỏa thuận thương mại với EU và Anh trong năm tới là không thực tế và rằng việc thúc đảng Bảo thủ thúc đẩy Brexit theo kế hoạch hiện tại sẽ khiến Anh chia tay với EU và bước vào thời kỳ không có mối quan hệ với bất kỳ bên nào.

Kết quả thăm dò nhanh của YouGov chỉ ra cuộc tranh luận trực tiếp giữa hai ứng viên thu hút sự chú ý của dư luận nhưng hầu hết những người được hỏi cho rằng những phát biểu của ông Corbyn đáng tin cậy hơn.

Chính phủ của Thủ tướng Johnson kêu gọi tổ chức bầu cử sớm vào ngày 12/12 tới nhằm giúp đảng Bảo thủ có được thế đa số vững chắc tại quốc hội để thông qua thỏa thuận Brexit với EU và hoãn tất tiến trình đã kéo dài suốt 3 năm qua vào ngày 31/1/2020. 

Các thăm dò trước thềm bầu cử đều cho thấy đảng Bảo thủ dẫn đầu với khoảng 42% phiếu ủng hộ, tiếp theo là Công đảng với 33% phiếu và cuối cùng là đảng Tự do Dân chủ với 13% phiếu bầu.

Trong một động thái chưa từng có tiền lệ, ngày 6/12, các cựu Thủ tướng Tony Blair (1997-2007, đại diện Công đảng) và John Major (1990-1997, đại diện đảng Bảo thủ) đã có những phát biểu "mang tính can thiệp" vào cuộc tổng tuyển cử sắp tới, kêu gọi cử tri Anh bỏ phiếu có chiến thuật để ủng hộ nỗ lực tổ chức trưng cầu ý dân lần thứ 2. Cả hai cựu Thủ tướng này đều mong muốn Anh ở lại EU.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.