Bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang

Ngày 30/6, HĐND tỉnh Tuyên Quang tổ chức kỳ họp thứ nhất, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, để bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh.

Tại kỳ họp, bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021- 2026. 

Chú thích ảnh
Bà Lê Thị Kim Dung được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang. 

Bà Lê Thị Kim Dung, sinh năm 1974; quê quán: xã Gia Huân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng; Lý luận chính trị cao cấp.

Bà Lê Thị Kim Dung đã trải qua các chức vụ: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang (từ tháng 8/2017 đến tháng 11/2017); Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang (từ tháng 12/2017 đến tháng 8/2020);

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang (từ tháng 9/2020 đến tháng 10/2020); Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang (từ tháng 11/2020 đến nay).

Bà Lê Thị Thanh Trà và bà Phạm Thị Minh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Cũng tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh: 

Ông Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1970, quê quán xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm, chuyên ngành Vật lý; Lý luận chính trị cao cấp.

Ông Nguyễn Văn Sơn đã trải qua các chức vụ: Chủ tịch HĐND tỉnh, kiêm Bí thư Thành ủy thành phố Tuyên Quang (từ tháng 6/2016 đến tháng 11/2017); Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang (từ tháng 11/2017 đến ngày tháng 8/2020); Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang (từ tháng 8 năm 2020 đến nay).

Ông Nguyễn Thế Giang, ông Hoàng Việt Phương và ông Nguyễn Mạnh Tuấn tái đắc cử Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, tại kỳ họp các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách 55 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX.

Ngoài ra, tại kỳ họp đã thông qua Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh khóa XIX; Bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh khóa XIX; Bầu ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; Bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh khóa XIX; Thông qua nghị quyết kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026…

Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND và các thành viên UBND tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt tại kỳ họp. 

Phát biểu tại kỳ họp, ông Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh: Kỳ họp này có nội dung rất quan trọng là bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026... Đây là công việc hệ trọng, có tính quyết định cho chất lượng cho hoạt động của cả nhiệm kỳ của HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Ngay sau kỳ họp, HĐND, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2021; lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các mục tiêu kép: “Vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa hồi phục phát triển kinh tế - xã hội”; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hỗ trợ, khôi phục, duy trì, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; đẩy nhanh công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư..., phấn đấu hoàn thành mục tiêu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc.

Tin, ảnh: Vũ Quang (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.