Bầu các chức danh chủ chốt của UBND tỉnh Đồng Nai

Ngày 10/4, tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa XI đã bầu các chức danh chủ chốt của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Tuấn Anh (đứng giữa) nhận hoa chúc mừng. Ảnh: vietnamnet.vn

Tại kỳ họp, 76/76 đại biểu có mặt tham gia bỏ phiếu, với tỷ lệ phiếu tán thành 100%, bầu ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1977, quê xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; trình độ chuyên môn kỹ sư, Thạc sỹ quản lý đất đai; cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Tuấn Anh từng trải qua các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã bầu ông Nguyễn Minh Hoàng, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân khu vực, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngay sau đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đã thông qua Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đối với ông Nguyễn Tuấn Anh và Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Nguyễn Minh Hoàng.

Sau khi kiện toàn, Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai hiện có ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 5 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gồm các ông Nguyễn Kim Long, Lê Trường Sơn, Nguyễn Tuấn Anh, Hồ Văn Hà và bà Nguyễn Thị Hoàng.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.