Bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh, bãi nhiệm Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Gia Lai

Ngày 6/5, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tổ chức Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề).
Chú thích ảnh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai khóa XII. 

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XII. Kết quả, ông Lý Minh Thái, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai trúng cử Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Chú thích ảnh
Ông Lý Minh Thái (trái), Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai trúng cử Ủy viên UBND tỉnh Gia Lai khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). 

Trước đó, giữa tháng 3/2024, ông Lý Minh Thái được UBND tỉnh Gia Lai bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Y tế. Ông Lý Minh Thái sinh năm 1974, là bác sỹ chuyên khoa II; trình độ lý luận chính trị: cao cấp; công tác trong ngành Y tế từ năm 1998 tại Trung tâm Y tế huyện Chư Păh. Ông Lý Minh Thái từng đảm nhiệm nhiều chức vụ trước khi làm Giám đốc Sở Y tế Gia Lai như: Phó Giám đốc, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chư Păh; Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai; Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai.

Chú thích ảnh
Các đại biểu biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Gia Lai. 

HĐND tỉnh đã biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh và bãi nhiệm đại biểu HĐND khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đối với bà Đinh Thị Giang. Trước đó, bà Đinh Thị Giang từng là Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai. Cuối năm 2023, bà Đinh Thị Giang bị kỷ luật vì vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm; vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng quỹ phòng, chống COVID-19 tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Tháng 3/2024, bà Đinh Thị Giang bị cơ quan điều tra Công an tỉnh khởi tố điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, xem xét thông qua 10 dự thảo nghị quyết như: Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách địa phương năm 2024; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19) tỉnh Gia Lai; Thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Thống nhất số lượng xe ô tô bán tải, xe ô tô từ 12 đến 16 chỗ ngồi phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Gia Lai; Việc điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2022...

Chú thích ảnh
Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên phát biểu tại kỳ họp. 

Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên cho biết, những nội dung HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại Kỳ họp đã được UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chuẩn bị nghiêm túc, chặt chẽ, đúng luật và được các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo quy định. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đề nghị, sau Kỳ họp, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đề cao trách nhiệm tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất đối với các nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua. ‎Đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Tổ đại biểu và các đại biểu tăng cường hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Tin, ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.