Bầu bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Ngày 19/3, tại Kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông Y Vinh Tơr, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ (Đắk Lắk) đã được bầu bổ sung làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk.
Chú thích ảnh
Đồng chí Y Vinh Tơr, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị uỷ Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TTXVN

Theo đó, 76/76 đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk có mặt tại kỳ họp đã tín nhiệm bầu bổ sung ông Y Vinh Tơr làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (đạt 100%).

Ông Y Vinh Tơr, sinh năm 1976, dân tộc Ê đê; quê quán: huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Lâm nghiệp, Thạc sĩ Quản lý hành chính công; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông Y Vinh Tơr là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Buôn Hồ (Đắk Lắk).

Trong quá trình công tác, ông Y Vinh Tơr đã làm việc, rèn luyện và trưởng thành ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương khác nhau. Trong đó có gần 15 năm (từ 2000 đến 2014) công tác tại Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, phấn đấu từ chuyên viên Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị đến Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, giai đoạn (2011 – 2014). Từ 10/2014 -11/2015, ông là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk. Từ tháng 12/2015 – đến nay, ông Y Vinh Tơr giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Anh Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.