Bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND và UBND thành phố Hải Phòng

Ngày 10/8, tại Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thực hiện nội dung về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
Chú thích ảnh
Quang cảnh Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại biểu HĐND thành phố; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với đồng chí Vũ Tiến Phụng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng.

Tại Kỳ họp, các đại biểu tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, đồng chí Lê Trí Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, đại biểu HĐND thành phố khóa XVII được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng; đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại biểu HĐND thành phố khóa XVII được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chú thích ảnh
Đại biểu thực hiện nghi thức bỏ phiếu bầu tại Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: TTXVN phát

Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng Lê Văn Hiệu nhấn mạnh, kết quả bầu bổ sung 1 Phó Chủ tịch HĐND thành phố, 1 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031 với số phiếu tín nhiệm cao, là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và cũng là sự gửi gắm niềm tin của các vị đại biểu HĐND thành phố đối với các đồng chí vừa được bầu.

Chủ tịch HĐND thành phố tin tưởng các đồng chí tân Phó Chủ tịch HĐND thành phố và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh và tinh thần cống hiến; kế thừa truyền thống đoàn kết, tận tâm, tận lực cùng tập thể lãnh đạo HĐND, UBND thành phố không ngừng đổi mới, sáng tạo, chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành, cùng nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Thành ủy và nhân dân giao phó.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu và Thường trực HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng. Ảnh: TTXVN phát

Đồng chí Đào Trọng Đức sinh năm 1979; quê quán: thành phố Hải Phòng; ngày vào Đảng: 19/5/2005; trình độ học vấn: Thạc sĩ; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; từng giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng.

Đồng chí Lê Trí Vũ sinh năm 1978; quê quán: thành phố Hải Phòng; ngày vào Đảng: 19/5/2004; trình độ học vấn: Thạc sĩ; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; từng giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.