Bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai

Ngày 3/1, HĐND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 11 (chuyên đề) để bầu bổ sung hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Chú thích ảnh
Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai chúc mừng 2 Phó chủ tịch mới của tỉnh Gia Lai. Ảnh: TTXVN phát

Tại Kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long trình bày Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh bầu 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với các ông: Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Dương Mah Tiệp - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai. Các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu theo quy định.

Kết quả, ông Nguyễn Hữu Quế và ông Dương Mah Tiệp đã trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai với số phiếu lần lượt là 66/70 (đạt 94,3%) và 67/70 (đạt 95,7%).

Trước khi trúng cử là Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Hữu Quế (sinh năm 1971) từng kinh qua các chức vụ Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (2015-2018), Bí thư Huyện ủy Ia Grai (2018-2021), Chủ tịch UBND thành phố Pleiku (2019-2021), Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai (10/2021-1/2023).

Trước khi được bầu là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông Dương Mah Tiệp (sinh năm 1971) từng giữ các chức vụ: Phó trưởng Công an huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và Bí thư Huyện ủy Ia Grai (2019-2023).

Trước đó, vào ngày 28/12/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức kỳ họp bất thường để miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh do có nhiều sai phạm trong công tác đã được Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, Ban Bí thư thi hành kỷ luật.

Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.