Bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch Hà Nội

Kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố Hà Nội đã bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, gồm các ông Lê Hồng Sơn, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Lê Quốc Hùng, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội; ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội.

Sáng 18/4, kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, gồm các ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp (cán bộ được Trung ương luân chuyển tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội); ông Lê Quốc Hùng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội; ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh việc kịp thời kiện toàn bầu bổ sung lãnh đạo để thay thế hai Phó Chủ tịch UBND thành phố nghỉ hưu theo chế độ là nhiệm vụ quan trọng và cần thiết tại kỳ họp HĐND thành phố lần này.

Công tác chuẩn bị nhân sự Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội được tiến hành theo đúng quy trình, nghiêm túc, trách nhiệm, quán triệt sâu sắc các tiêu chuẩn, phù hợp với quy hoạch trước mắt cũng như lâu dài. Thời gian qua Hà Nội đã lựa chọn những cán bộ trong quy hoạch, có chuyên môn đào tạo phù hợp, có năng lực, đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc chung, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

HĐND thành phố Hà Nội cũng đã thực hiện thủ tục miễn nhiệm chức danh của 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố là ông Nguyễn Văn Khôi và ông Nguyễn Huy Tưởng nghỉ hưu theo chế độ.

Ngoài 3 Phó Chủ tịch vừa được bầu mới, hiện Hà Nội đang có 4 Phó Chủ tịch UBND thành phố.



Nguyễn Văn Cảnh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.