Bắt xuồng cao tốc vận chuyển gia cầm nhập lậu

1 giờ 30 phút ngày 29/9, lực lượng chống buôn lậu, phòng Trinh sát - Cục Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Hải đội 2, Bộ đội Biên Phòng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện một xuồng cao tốc, không có số hiệu, qua biên giới về vùng biển Quảng Ninh có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Bằng các biện pháp công tác nghiệp vụ Cảnh sát biển, vào lúc 1 giờ 30 phút ngày 29/9, trên vùng biển Quảng Ninh, lực lượng chống buôn lậu, phòng Trinh sát - Cục Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Hải đội 2, Bộ đội Biên Phòng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện một xuồng cao tốc, không có số hiệu, chạy hai máy công suất 250 mã lực với vận tốc cao qua biên giới về vùng biển Quảng Ninh có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Bắt xuồng cao tốc vận chuyển gia cầm nhập lậu ảnh 1

Phương tiện và tang vật vi phạm bị tạm giữ.

Tổ công tác truy đuổi và ra hiệu dừng lại để kiểm tra, các đối tượng vẫn tăng tốc bỏ chạy. Bằng nghiệp vụ, tổ công tác đã ép được xuồng dừng lại, kiểm tra trên xuồng có hai đối tượng là Vũ Văn Nghĩa (SN 1973) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1978) cùng ở phường Bình Ngọc, TP Móng Cái, Quảng Ninh, đang vận chuyển khoảng 40.000 con gà giống qua biên giới từ Trung Quốc về Quảng Ninh tiêu thụ.


Tại thời điểm kiểm tra các đối tượng trên không có giấy tờ tùy thân, không có chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện, không có giấy đăng ký phương tiện, toàn bộ số gà trên xuồng không có chứng từ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Các đối tượng khai nhận số gà trên vận chuyển cho một chủ hàng ở Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.


Tin, ảnh: Đức Hạnh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.