Bắt tạm giam đối tượng xây 48 căn nhà trái phép trên đất người khác để bán

Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Văn Hoàng (57 tuổi) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan đến việc xây dựng hàng chục căn nhà trái phép trên đất người khác rồi chuyển nhượng cho nhiều người.

Theo thông tin ban đầu, khu đất xảy ra vụ việc có diện tích hơn 6.400 m² tại phường Tân Khánh, trước đây thuộc tỉnh Bình Dương cũ, nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh, do ông Trương Minh Ký đứng tên quyền sử dụng từ năm 1999.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2017, Lê Văn Hoàng cùng một số người đã chiếm dụng một phần diện tích khu đất, xây dựng nhà tạm trái phép. Mặc dù chủ đất đã khởi kiện và Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm thay đổi hiện trạng, song hoạt động xây dựng vẫn tiếp diễn.

Từ một số căn nhà cấp 4 ban đầu vào năm 2019, đến năm 2020, khu đất đã xuất hiện 25 căn nhà cùng 2 dãy phòng trọ xây dựng trái phép. Sau đó, số lượng công trình tiếp tục gia tăng, hình thành tổng cộng 48 căn nhà.

Đáng chú ý, trong quá trình tranh chấp, Lê Văn Hoàng đã khởi kiện yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ đất nhưng không được Tòa án chấp nhận. Tuy nhiên, đối tượng vẫn tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các công trình trên khu đất này.

Tháng 7/2024, Tòa án nhân dân thành phố Tân Uyên (cũ) xét xử sơ thẩm đã tuyên buộc các bên liên quan tháo dỡ toàn bộ công trình, trả lại đất cho chủ sở hữu. Đầu năm 2025, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Tòa án đã kiến nghị cơ quan Công an vào cuộc điều tra.

Cơ quan điều tra nhận định, hành vi của Lê Văn Hoàng không đơn thuần là tranh chấp dân sự mà có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tổ chức xây dựng trái phép quy mô lớn trên đất của người khác nhằm trục lợi.

Vụ án đang được Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồng Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Khởi tố đối tượng xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (sinh năm 1965, trú tại phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, quy định tại Điều 331, Bộ luật Hình sự. Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã thi hành các quyết định, lệnh theo đúng quy định của pháp luật.