Bắt tạm giam Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ (Gia Lai)

Thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết: Sáng 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành lệnh bắt tạm giam đối với các ông: Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ; Nguyễn Xuân Tứ, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Đức Cơ; Nguyễn Đông Dương, chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đức Cơ để điều tra về hành vi tham ô tài sản.
Chú thích ảnh
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiến hành đọc lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ.

Cùng với lệnh bắt tạm giam, Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện lệnh khám xét phòng làm việc của ông Lam tại UBND huyện Đức Cơ.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Gia Lai có kết luận số 08/KL-TTr (ngày 4/7/2019) về việc "Quản lý, sử dụng ngân sách để chi trả thanh lý cây cao su, giao đất tái định cư cho các hộ gia đình nằm trong khu vực giải phóng mặt bằng xây dựng mở rộng nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Cơ" phát hiện hàng loạt sai phạm tại đây.

Cụ thể, ông Nguyễn Hồng Lam khi đó là Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã cố ý làm trái quy định, ký lệnh chi tiền và giấy lĩnh tiền sai quy định để ông Nguyễn Xuân Tứ (khi đó là Phó trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch) chiếm đoạt số tiền 524 triệu đồng từ ngân sách để sử dụng mục đích cá nhân.

Số tiền này được rút từ năm 2012 đến năm 2017 và đều được UBND huyện Đức Cơ chuyển nguồn tạm ứng ngân sách từ năm trước qua năm sau. Đến năm 2018, khi ông Lam lên giữ chức Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ đã ký quyết định xuất ngân sách cấp bổ sung cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để hoàn ứng, đến năm 2019, số tiền này mới bị thanh tra phát hiện.

Sau khi Thanh tra tỉnh Gia Lai vào cuộc, UBND huyện Đức Cơ đã làm giả giấy tờ, tài liệu, hợp thức hóa chứng từ để cung cấp cho thanh tra. Ông Nguyễn Xuân Tứ, Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Đức Cơ thừa nhận là người làm giả quyết định, văn bản, giả mạo chữ ký của lãnh đạo huyện, sử dụng con dấu không đúng thời điểm sau đó nhờ một số cán bộ ký nháy và sao chép chữ ký của lãnh đạo huyện thời điểm năm 2012 để trục lợi số tiền trên.

Tại Kết luận 08, Thanh tra tỉnh Gia Lai nêu rõ, ông Nguyễn Hồng Lam đã cố ý làm trái quy định, ký lệnh chi tiền và giấy lĩnh tiền mặt sai quy định để công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch lợi dụng lấy tiền ngân sách sử dụng mục đích cá nhân. Từ đó xác định, ông Nguyễn Hồng Lam phải chịu trách nhiệm chính về vụ việc.

Tin, ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.